Phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân vận

06:02, 23/02/2022
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Đạ Huoai đã và đang triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở. Qua đó, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên, quần chúng Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), xóa đói, giảm nghèo. 
 
Đại diện MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Đạ Huoai động viên, tặng quà thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Đại diện MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Đạ Huoai động viên, tặng quà thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
 
Theo đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã phối hợp tổ chức phát động mô hình điểm “Xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” tại Tổ dân phố (TDP) 6, thị trấn Mađaguôi. Đến nay, 54/54 thôn, TDP của cả huyện đã hưởng ứng và tổ chức hoạt động theo mô hình điểm này. Tăng cường vận động hội viên, đoàn viên tích cực xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu” và các phong trào cấp huyện: Ngày Chủ nhật vì môi trường; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; văn minh trong việc cưới, tang; xây dựng trường học kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp - an toàn; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...
 
Trong năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai đã tổ chức thẩm định và công nhận 6 khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng công nhận 3 khu dân cư kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 207 triệu đồng, quỹ Vì người nghèo trên 122 triệu đồng, phối hợp xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa với số tiền trên 120 triệu đồng. Phối hợp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và đại diện Nhân dân, tổ chức 6 cuộc giám sát, 3 hội nghị phản biện, 1 hội nghị đối thoại.
 
Cùng với đó, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Đạ Huoai cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, vận động hội viên, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên, công nhân viên, lao động với áo dài truyền thống”, chỉ đạo các công đoàn trường học trực thuộc duy trì “Trường học kiểu mẫu, xanh - sạch - đẹp - an toàn”, các doanh nghiệp sản xuất an toàn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trao 2.193 suất quà trị giá hơn 325 triệu đồng cho công nhân, viên chức, lao động, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 
 
Hội Nông dân huyện tiếp tục thực hiện các phong trào vận động nông dân duy trì sản xuất sầu riêng, măng cụt theo tiêu chuẩn VietGAP, truy xuất nguồn gốc trên cây trồng. Phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp huyện tổ chức 6 lớp học tập về kỹ thuật sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP cho 350 hội viên, tổ chức hội thảo về trồng sầu riêng thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện chương trình “Nông dân hướng dẫn nông dân” qua hệ thống nhóm Zalo… Nhờ vậy, 3.089 hội viên đạt danh hiệu Nông dân kinh doanh - sản xuất giỏi trong năm.
 
Xác định là lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào thi đua, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh; Đoàn Thanh niên huyện Đạ Huoai đã có nhiều hoạt động như: bảo vệ môi trường, xung kích bảo vệ Tổ quốc, thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa. Các đoàn thể chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Ban Đại diện Người cao tuổi cũng có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để góp phần xây dựng NTM, xóa đói, giảm nghèo. 
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Phi - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đạ Huoai cho biết: Trong những năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Đạ Huoai tăng cường đa dạng hóa về nội dung, hình thức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về “Dân vận khéo”. Thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, phần việc “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…
 
ĐỨC TÚ