Bảo Lộc: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Bảo Lộc 28/3

11:03, 28/03/2022
(LĐ online) - Sáng 28/3, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tổ chức dâng hương, dâng hoa viếng anh linh các liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Bảo Lộc (28/3/1975-28/3/2022). 
 
 
Các đồng chí: Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đoàn Kim Đình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Huỳnh Minh Chánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bảo Lộc qua các thời kỳ, UBND các xã phường, các doanh nghiệp đã đến dự.
 
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống cách đây 47 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bảo Lộc đã kề vai sát cánh cùng các lực lượng vũ trang chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 
 
Tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo TP Bảo Lộc đã dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ” trước đài tưởng niệm. Đồng thời, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú trên mọi miền của Tổ quốc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
47 năm sau ngày giải phóng, tiếp nối truyền thống các thế hệ cha anh đi trước, Bảo Lộc ngày nay không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang nổ lức phấn đấu đưa Bảo Lộc trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025 và là đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030; tích cực triển khai nhiệm vụ quy hoạch đô thị Bảo Lộc tầm nhìn đến năm 2050; đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm góp phần thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025. 
 
Cùng với đó, TP Bảo Lộc thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tích cực xây dựng chỉnh đốn Đảng, từng bước đưa Bảo Lộc phát triển bền vững.
 
NGUYỄN HOÀN