Cát Tiên: Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đợt 1 năm 2022

01:03, 24/03/2022
(LĐ online) - Từ ngày 22 - 25/3, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cát Tiên phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ cấp thôn thuộc đối tượng 4, đợt 1 năm 2022.
 
Tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, các trường học và cán bộ ở các xã trong huyện thuộc đối tượng 4 sẽ được quán triệt và học tập các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chuyên đề về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.
 
Trung tá Nguyễn Ngọc Hoan - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cho biết: Lớp bồi dưỡng là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ cấp thôn trong huyện nâng cao nhận thức và hiểu biết về những vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc. Vì vậy, các học viên cần chấp hành tốt nội quy của lớp học và tăng cường thảo luận trong quá trình học tập.
 
HOÀNG SA