Lạc Dương: Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

06:03, 23/03/2022
Xác định đội ngũ cán bộ, đảng viên là hạt nhân nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, lấy xây dựng vững mạnh làm căn bản, trong đó, lấy chính trị làm khâu then chốt, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lạc Dương luôn chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy trên địa bàn về công tác phát triển Đảng trong lực lượng này.
 
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Lạc Dương huấn luyện, nâng cao kỹ năng chiến thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Lạc Dương huấn luyện, nâng cao kỹ năng chiến thuật, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao
 
Thượng tá Lê Minh Tiến - Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Dương cho biết: Để làm tốt vai trò tham mưu tuyển chọn thanh niên vào dân quân tự vệ (DQTV), nắm chắc nguồn thanh niên sau khi xuất ngũ trở về địa phương, hàng năm, huyện Lạc Dương đều mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, chiến sỹ, DQTV, dự bị động viên (DBĐV); đồng thời, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực như giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra trên địa bàn…; qua đó phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng phát triển. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện luôn quan tâm tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng vượt chỉ tiêu từ 29% đến 50%. 
 
Hiện, tỷ lệ đảng viên trong DQTV của huyện Lạc Dương đạt 34,6%, trong đó, tỷ lệ đảng viên trong dân quân là 26,4%, đảng viên trong DBĐV là 11,9%. Tỷ lệ đảng viên trong các lực lượng đều vượt chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu được giao DQTV 30%; riêng dân quân 25%; DBĐV 10%). Riêng năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu phát triển 12 đảng viên mới trong DQTV, DBĐV. Trong quý I năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy các cấp phát triển được 4 đồng chí trong DQTV đạt 25% kế hoạch năm. 
 
Theo Đảng ủy Quân sự huyện Lạc Dương, để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến nhiều phức tạp, Đảng ủy Quân sự huyện Lạc Dương đã nỗ lực tham mưu cho Huyện ủy tập trung lãnh đạo và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung hướng về cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. 
 
Thượng tá Lê Minh Tiến nhấn mạnh: “Một trong các giải pháp hiệu quả nhất đó là tham mưu cho Huyện ủy thành lập tổ công tác gồm Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Đảng ủy Quân sự huyện trực tiếp khảo sát, kiểm tra, rà soát đội ngũ đoàn viên, thanh niên ở từng cơ sở. Qua đó, sàng lọc những quần chúng có đủ tiêu chí kết nạp đảng, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các xã, các chi bộ thôn, tổ dân phố đưa vào nguồn bồi dưỡng cảm tình Đảng và trực tiếp theo dõi, giúp đỡ những quần chúng đó phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trên cơ sở thống kê, nắm chắc số lượng, Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo, giao chỉ tiêu sát với thực tiễn của từng địa phương cơ sở. Chính vì những lý do đó, mà hàng năm, tỷ lệ phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV huyện đều vượt chỉ tiêu được giao, chất lượng và độ tin cậy về chính trị của đội ngũ đảng viên mới ngày càng được nâng cao”.
 
Bên cạnh mặt thuận lợi, việc phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV trên địa bàn huyện Lạc Dương vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như dân số của huyện Lạc Dương hiện có trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, trên 90% đồng bào theo đạo, trình độ dân trí so với mặt bằng chung của tỉnh vẫn còn thấp, một số xã vùng đặc biệt khó khăn, thanh niên còn cư trú tại địa phương chủ yếu tập trung vào sản xuất, chưa có nguyện vọng vào Đảng, đồng thời, hầu hết số thanh niên này chưa tốt nghiệp THPT do vậy thiếu tiêu chí về học vấn để phát triển Đảng…
 
Để tiếp tục hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên trong DQTV, DBĐV và nguồn đảng viên chính thức nhập ngũ, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện Lạc Dương tiếp tục tập trung tham mưu cho Huyện ủy ban hành chỉ thị về công tác phát triển đảng viên trong các lực lượng nói trên. Theo đó, trên cơ sở thống kê, rà soát, Huyện ủy Lạc Dương sẽ giao chỉ tiêu cho từng địa phương, đồng thời, quy định đây là một trong các tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm và là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của từng đơn vị. Song song với công tác phát triển đảng viên trong DQTV, DBĐV, huyện luôn quan tâm chỉ đạo tạo nguồn đảng viên nhập ngũ, hiện nay, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy giao chỉ tiêu cho các xã trong từng năm…
 
T.HIỀN - H.LY