Phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương kịp thời, chặt chẽ và có hiệu quả

07:03, 30/03/2022
(LĐ online) - Chiều 30/3, Bộ CHQS tỉnh, Báo Lâm Đồng và Đài Phát thanh & Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2021 và ký kết nội dung tuyên truyền năm 2022. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Các đồng chí: Đại tá Trần Văn Khương - Tỉnh ủy viên, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; Hồ Thị Lan - Tổng biên tập Báo Lâm Đồng; Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Lâm Đồng (PT-TH) chủ trì hội nghị.
 
Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Vương Tôn Kiên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đại diện lãnh đạo Ban CHQS và lãnh đạo Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể Thao các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Trung đoàn Bộ binh 994.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phối hợp tuyên truyền là hoạt động thường niên, lâu dài được ba đơn vị chú trọng thực hiện nhằm tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng góp ý tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng góp ý tại hội nghị
 
Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song công tác phối hợp tuyên truyền giữa 3 cơ quan được triển khai kịp thời, chặt chẽ và có hiệu quả. 
 
Cụ thể, trên Báo Lâm Đồng đã thực hiện các chuyên trang quốc phòng toàn dân, tập trung tuyên truyền công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác huấn luyện và các ngày truyền thống, sự kiện chính trị quan trọng của Quân đội, Quân khu, lực lượng DQTV, LLVT tỉnh; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác dân vận, kết nghĩa, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” và các Phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của LLVT tỉnh. Phối hợp đăng tin, bài phản ánh các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh, tấm gương tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid - 19; gương sáng cựu chiến binh giữa đời thường, hoạt động báo chí, xuất bản trên Báo Lâm Đồng và Bản tin LLVT tỉnh.
 
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị
Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Đài PT - TH Lâm Đồng đã xây dựng và phát sóng gần 60 chương trình QPTD, GDQP. Thời gian phát sóng chương trình truyền hình vào 18h15’ tối thứ Hai của tuần 1 và tuần thứ 3 trong tháng; phát lại 08h00 phút sáng thứ Ba trong tuần; phát thanh vào 10h15’ thứ Tư của tuần thứ 2 và thứ 3 trong tháng, phát lại vào 16h45’ chiều thứ Năm trong tuần. Duy trì phát sóng Chương trình Truyền hình Quân khu 7 vào 16h45’ phút thứ Bảy hàng tuần trên Đài PT- TH tỉnh để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức phục vụ tốt các nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021.
 
Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tổng kết tại hội nghị
Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát biểu tổng kết tại hội nghị
 
Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng và phát hành Bản tin LLVT tỉnh có chất lượng. Nội dung phản ánh chân thực, toàn diện các mặt hoạt động của LLVT tỉnh, trong đó có nhiều bài viết chuyên sâu, góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ và phục vụ hiệu quả công tác của lãnh đạo, chỉ huy. Đồng thời, còn là diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chia sẻ kinh nghiệm công tác; tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT; trong phong trào phòng, chống dịch Covid - 19. Đặc biệt, Bản tin LLVT tỉnh đã thu hút nhiều tác giả của các cơ quan, đơn vị bên ngoài như Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Học viện Lục quân tham gia viết bài, đưa tin.
 
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được nhận khen thưởng của Báo Lâm Đồng
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được nhận khen thưởng của Báo Lâm Đồng
 
Tổ phóng viên liên ngành luôn đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, có nhiều đổi mới trong cách tiếp cận và phản ánh thông tin, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Thường xuyên giữ mối liên hệ, gặp gỡ, trao đổi thông tin để thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả. Cụ thể, trong năm 2021, nhóm phóng viên chuyên mục đã thực hiện 21 phóng sự, 90 tin, bài cộng tác với Báo - Truyền hình Quân khu 7; 3 Chương trình Quốc phòng địa phương, hàng chục tin, phóng sự phản ánh các hoạt động của LLVT trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới; công tác huấn luyện, diễn tập, hoạt động đối ngoại quốc phòng trên Đài VTV1 và Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Phối hợp với Văn phòng đại diện Báo QĐND tại Đà Lạt đăng hàng chục tin, bài trên các ấn phẩm của Báo QĐND. 
 
Các tập thể được nhận khen thưởng của Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng
Các tập thể được nhận khen thưởng của Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng
 
Ban CHQS các huyện, thành phố, Trung đoàn 994 đã tổ chức ký kết và phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã duy trì thường xuyên, có chất lượng chuyên mục QPTD và quan tâm, tạo điều kiện để phóng viên PT-TH huyện, thành phố tác nghiệp, đưa tin về hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương.
 
Các cá nhân được nhận khen thưởng của Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng
Các cá nhân được nhận khen thưởng của Đài PT-TH tỉnh Lâm Đồng
 
Lãnh đạo, chỉ huy của 3 cơ quan thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về thời gian, phương tiện và bố trí nguồn kinh phí để mua sắm máy móc, phương tiện có chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của Tổ Phóng viên Chuyên mục.
 
Tuy nhiên, việc phối hợp thông tin, tuyên truyền các hoạt động của LLVT tỉnh trên mạng xã hội tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa gắn kết giữa nội dung với hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.
 
Các tập thể, cá nhân của Bộ CHQS tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được khen thưởng tại hội nghị
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được khen thưởng tại hội nghị
 
Tổ phóng viên liên ngành tác nghiệp, đưa tin, bài tuyên truyền về hoạt động của LLVT tại các vùng sâu, vùng xa còn ít. 
 
Việc đưa tin bài phản ánh các hoạt động của LLVT các huyện, thành phố còn đơn thuần nặng về hình ảnh; chất lượng và chiều sâu thông tin chưa cao, hiệu quả tuyên truyền, tính lan tỏa thấp.
 
Các tập thể, cá nhân của Bộ CHQS tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được khen thưởng tại hội nghị
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được khen thưởng tại hội nghị
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại năm 2021, các đơn vị xác định những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2022.
 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.
 
Ký kết nội dung tuyên truyền năm 2022
Báo Lâm Đồng, Bộ CHQS tỉnh và Đài PT-TH Lâm Đồng ký kết chương trình phối hợp năm 2022
 
Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, công tác phối hợp tuyên truyền luôn được ba đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả góp phần làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới. Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh mong muốn Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh và các huyện, thành tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chuyên mục, chuyên trang “Quốc phòng toàn dân”; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đâú, mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; công tác vận động quần chúng giúp dân giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; phản ảnh kịp thời đời sống sinh hoạt của bộ đội làm nhiệm vụ tại vùng sâu, vùng xa; những mô hình mới, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trong LLVT; hiệu quả xây dựng nền QPTD, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng khu vực phòng thủ trên dịa bàn tỉnh ngày càng vững chắc và đi vào chiều sâu. Bộ CHQS tỉnh sẽ kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí tiếp cận, tác nghiệp về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo đúng quy định. 
 
Dịp này, đã có 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021 đã được khen thưởng, tuyên dương tại hội nghị. Đồng thời Báo Lâm Đồng, Bộ CHQS tỉnh và Đài PT-TH Lâm Đồng đã tiếp tục ký kết quy chế phối hợp năm 2022.
 
 
Nội dung: NGỌC NGÀ - Ảnh: HỒNG THẮM