Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại Đà Lạt

04:04, 01/04/2022
(LĐ online) - Chiều 1/4, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã có chương trình làm việc tại Thành ủy Đà Lạt.
 
Ông Võ Ngọc Hiệp  - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt chủ trì buổi làm việc
Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt chủ trì buổi làm việc
 
Cùng tham dự với đoàn công tác có các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Phía Thành ủy Đà Lạt, tham dự buổi làm việc có ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; ông Nguyễn Quang Hải – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt; ông Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt và đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố. 
 
Đặc điểm của TP Đà Lạt là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, gồm 16 đơn vị hành chính cấp phường, xã, 204 tổ dân phố, dân số là 230.266 người. MTTQ thành phố có 63 vị ủy viên, 24 tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố có 4 vị, cơ quan MTTQ thành phố có 6 biên chế. 
 
Kết quả hoạt động của MTTQ thành phố trong năm 2021 đạt nhiều kết quả nổi bật. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng được sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Đà Lạt, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, các phường xã, sự đồng thuận cao của Nhân dân nên hầu hết các phong trào, cuộc vận động được triển khai kịp thời. Công  tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt kết quả. Đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02 của Thành ủy về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2021. 
 
Kết quả vận động kinh phí hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 được trên 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau, củ quả, thiết bị y tế cho các cơ sở cách ly, các bếp ăn, các hộ khó khăn có tổng giá trị trên 8,9 tỷ đồng.
 
Thành  ủy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Qua thẩm định, năm 2021 có 105 khu dân cư dăng ký xây dựng khu dân cư tiêu biểu, 38 khu dân cư đăng  ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, kết quả có 29 khu dân cư tiêu biểu, 13 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận. 
 
Hội thi xanh – sạch  - đẹp của thành phố được duy trì và thực hiện có chiều sâu, đạt nhiều kết quả, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Quỹ Vì người nghèo 2021 vận động được trên 1,5 tỷ đồng và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 78 triệu đồng, góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn của thành phố. 
 
Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi làm việc
Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi làm việc
 
Đoàn công tác lưu ý  MTTQ thành phố cần tổng hợp kiến nghị cử tri theo từng cấp rõ rệt để tiện theo dõi kiến nghị, đề xuất và kết quả giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Rà soát, đánh giá lại các tiêu chí gắn với các tiêu chí của Đại hội MTTQ tỉnh đã đề ra. Đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 50% khu dân cư đạt khu dân cư tiêu biểu, 30% khu dân cư kiểu mẫu. Các phong trào, cuộc vận động thời gian qua chưa thực sự rõ nét, nổi bật. Cần sơ kết đánh giá cụ thể các mô hình, phong trào để rút kinh nghiệm, nghiên cứu thực hiện tốt hơn thời gian tới. Xây dựng thêm nhiều mô hình mới, phù Quan tâm phát huy, triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
 
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Lạt và đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần chung vào thúc đẩy kinh tế - xã hội cả thành phố. Đà Lạt là đơn vị tốp đầu trong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của tỉnh. 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng lưu ý MTTQ thành phố cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận một cách toàn diện hơn nữa. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân rộng khắp, có chiều sâu hơn nữa. Quan tâm nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội của các phường, xã để thông tin, phản ánh kịp thời hơn nữa đến cấp ủy, chính quyền và đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả. Quan tâm đầu tư, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức thành viên. Quan tâm vận động, tuyên truyền Nhân dân bắt kịp nhu cầu đổi mới, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật số, chuyển đổi số hiệu quả trong ứng dụng sản xuất và các lĩnh vực khác. Phát huy hơn nữa trong tập hợp đoàn kết tôn giáo trên địa bàn thành phố. Thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Quyết định 217, 218 về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường đối thoại với nhân dân. Tăng cường hoạt động phối hợp hiệu quả 3 bên giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chung. 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Đà Lạt cần xác định điểm nhấn, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm để triển khai nhiệm vụ công tác mặt trận của thành phố trong năm 2022 tốt hơn. 
 
NGUYỆT THU