Huyện ủy Lâm Hà tổ chức hội nghị lần thứ 12

01:04, 05/04/2022
(LĐ online) - Ngày 5/4, Huyện ủy Lâm Hà đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 mở rộng để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tham dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phụ trách huyện Lâm Hà; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Hội nghị do các đồng chí: Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà chủ trì.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong Quý I năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng cao song cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.
 
Tính đến ngày 25/3, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Lâm Hà đạt gần 126 tỷ đồng, đạt 36,1% kế hoạch tỉnh giao và đạt 31,5% kế hoạch của huyện; tổng chi ngân sách là hơn 185 tỷ đồng đồng, đạt 23,1% kế hoạch tỉnh và đạt 22,3% kế hoạch huyện giao. Các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa; doanh thu ngành vận tải tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện theo kế hoạch; công tác chăm lo người có công, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện tốt.
 
Trong Quý I năm 2022, trên địa bàn huyện Lâm Hà đã phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, giảm 11 vụ (giảm 84,62%) so với cùng kỳ, không có thiệt hại về lâm sản và diện tích rừng bị phá. Năm 2022, huyện Lâm Hà được phân bổ kế hoạch vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng là 364,73 tỷ đồng; đến nay, có 4 công trình thi công hoàn thành, 23 công trình đang thực hiện thi công, 2 công trình đang trình phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu, 4 công trình đang lập hồ sơ; giải ngân thanh toán 31,837 tỷ đồng đồng, đạt 8,7% kế hoạch.
 
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo sát sao, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã phát biểu ý kiến, tập trung phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật, những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Lâm Hà đạt được trên các lĩnh vực trong Quý I năm 2022 vừa qua. Cùng với đó, đồng chí Đặng Đức Hiệp cũng đề nghị thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Hà cần quan tâm một số nội dung như: Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo đúng định hướng, cơ cấu hợp lý; tiếp tục thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; quan tâm phát triển các mô hình kinh tế tập thể; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, có những đột phá nhằm đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn…
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà nhấn mạnh: Trong Quý I năm 2022 vừa qua, với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền huyện Lâm Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24 chỉ tiêu mà Nghị quyết số 10-NQ/HU của Huyện ủy đã đề ra. Đồng chí Hoàng Thanh Hải cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong Quý I và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2022.
 
DUY DANH