Bộ CHQS tỉnh: Phát động thi đua cao điểm ''Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng''

03:05, 11/05/2022
(LĐ online) - Chiều 11/5, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).
 
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát động nội dung thi đua
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh phát động nội dung thi đua
 
Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh đã dự và chỉ đạo Lễ phát động. 
 
Thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Chỉ huy trưởng Ban CHQS 12 huyện, thành phố; Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 994; Cụm trưởng 3 cụm thi đua Khối tự vệ (Ban CHQS Sở VHTT&DL, Ban CHQS Công ty Cổ phần cấp thoát nước, Ban CHQS Trường Cao đẳng Y tế) và toàn thể cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - binh sĩ Khối cơ quan Bộ Chỉ huy đã tham dự Lễ phát động.
 
Phát động thi đua cao điểm nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, nghĩa tình sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; làm cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
ại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh ký chứng kiến lễ Phát động
Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh ký chứng kiến lễ Phát động
 
Đợt thi đua cao điểm lần này là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh, là nội dung quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. 
 
Nội dung, chỉ tiêu thi đua gồm:  Tập trung giáo dục, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử chính trị, xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc của ngày thương binh, liệt sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Nắm vững tình hình đất nước, Quân đội, Quân khu, tỉnh nhà và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
 
Rà soát, bổ sung phương án tác chiến, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; luôn ở tư thế sẵn sàng về lực lượng, vũ khí trang bị, phương án tác chiến; kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng; thực hiện tốt mục tiêu vừa huấn luyện giỏi, đồng thời vừa phòng, chống dịch, thích ứng, linh hoạt an toàn. Tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, nhiều thành tích nổi bật. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng KVPT vững chắc, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh.
 
Các đơn vị ký kết nội dung thi đua
Các đơn vị ký kết nội dung thi đua
 
Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ; chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội: Tiếp tục giải quyết tốt các hồ sơ tồn đọng về chính sách đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 
Vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt chương trình xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm tình thương”…
 
LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là những nơi căn cứ kháng chiến, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh.
 
Thời gian thi đua từ ngày 14/5 đến ngày 27/7/2022.
 
NGỌC NGÀ