Lãnh đạo TP Bảo Lộc thăm, tặng quà chúc mừng nhân dịp Lễ Phật đản 2022

12:05, 11/05/2022
(LĐ online) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566, ngày 11/5, đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các tăng ni, phật tử tại các chùa, tu viện và họ đạo Cao Đài trên địa bàn thành phố. 
 
Ảnh: Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thăm và tặng quà các chùa, tu viện trên địa bàn nhân dịp Lễ Phạt đản 2022
Đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc thăm và tặng quà các chùa, tu viện trên địa bàn nhân dịp Lễ Phạt đản 2022
 
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP Bảo Lộc đã đến thăm, chúc mừng và trao tặng quà các cơ sở Phật giáo, gồm: Chùa Phước Huệ, Chùa Phước Thiện, Tịnh xá Ngọc Lâm, Tịnh xá Ngọc Hưng (phường B’Lao); Tu viện An Lạc, Chùa Lam Sơn, Họ đạo Cao Đài, Chùa Phước Hạnh (phường Lộc Sơn), Chùa Phước Hạnh (xã Lộc Nga); Chùa Từ Lâm, Chùa Từ Quang (Phường 1), Chùa Đại Giác (xã Lộc Châu), Chùa Vô Lượng Quang (Phường 2), Tu viện Bát Nhã (xã Đam B’ri) và Chùa Huệ Lâm (xã Đại Lào).
 
Tại các nơi đến thăm, chúc mừng, Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nghiêm Xuân Đức cùng lãnh đạo địa phương đã gửi đến các vị chức sắc Phật giáo, các Chư tôn, Đại đức, Tăng, Ni, Phật tử... lời thăm hỏi ân cần; đồng thời, gửi gắm, tin tưởng các cơ sở Phật giáo, Cao Đài tiếp tục phát triển về mọi lĩnh vực hoạt động Phật sự để đóng góp xây dựng xã hội giàu đẹp. Cùng với đó, lãnh đạo địa phương cũng đã gửi gắm tới các cơ sở Phật giáo, họ đạo Cao Đài tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cùng địa phương tuyên truyền đến các gia đình Phật tử tích cực tham gia thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế hiệu quả theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Đại diện các chùa, tu viên, họ đạo đã gửi cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời hứa sẽ tích cực tuyên truyền, vận động bà con Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển xây dựng TP Bảo Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
KHÁNH PHÚC