Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2022" tại Bình Định

03:05, 13/05/2022
(LĐ online) - Ngày 13/5/2022, trong khuôn khổ sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” tại tỉnh Bình Định, Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” với chủ đề “Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định. sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
 
Lãnh đạo các địa phương tham dự các phiên trong Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022”
Lãnh đạo các địa phương tham dự các phiên trong Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022”
 
Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông của Hàn Quốc và Việt Nam…
 
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, đánh giá: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn rất tốt đẹp. Sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, chúng ta đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Việt Nam và Hàn Quốc trở thành quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược”, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố. Hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều thành quả thiết thực trên các lĩnh vực; trong đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột, là điểm sáng trong bức tranh tổng thể của sự hợp tác…
 
Cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược, quan hệ hợp tác các địa phương giữa hai nước thời gian qua đang phát triển hết sức tích cực, thực chất, là điểm nhấn quan trọng trong tổng hòa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tính đến nay, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có mặt ở 59 tỉnh thành của Việt Nam với gần 80 văn bản hợp tác giữa các địa phương hai nước trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, nông nghiệp, giáo dục đào tạo
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại Phiên 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S phát biểu tại Phiên 1
 
Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang trở thành vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam, là vùng kết nối giữa khu vực phía Bắc và phía Nam, gần đường hàng hải quốc tế và có rất nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai với tiềm năng văn hóa, du lịch, khoáng sản, khí hậu ôn hòa, con người cần cù sáng tạo… chắc chắn, sắp tới sẽ có nhiều ý tưởng được hình thành và nhiều dự án được triển khai trên thực tế và mong muốn sẽ được tiếp nhận ngày càng nhiều dự án đầu tư có chất lượng cao của Hàn Quốc, đem lại giá trị bền vững, lâu dài; đem lại những công nghệ thân thiện với môi trường, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và cùng có lợi…
 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan chia sẻ ý nghĩa của năm 2022 - năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với nhiều sự kiện được tổ chức đa dạng về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và cùng trao đổi về phương hướng phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo. Trong đó, Hội nghị là dịp quan trọng để nâng hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Hai bên sẽ cùng nỗ lực lấp đầy những khoảng trống của 2 năm vừa qua do đại dịch Covid-19 và gây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn nữa. Ông Park đánh giá cao những thành tích của Việt Nam trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế, chứng minh Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Đại sứ cũng chỉ ra những lợi thế của Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào, mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp. Đại sứ Park Noh-wan tin tưởng việc đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ nhanh chóng được nối lại, hoạt động giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S thăm gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S thăm gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
 
Hội nghị có 2 phiên chính là: Hợp tác giữa các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và đối tác Hàn Quốc; Hợp tác giữa các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung bộ và đối tác Hàn Quốc. Trong phiên 1, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) đã gới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh mình; tình hình kết quả và đề xuất phương hướng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã có bài phát biểu, khẳng định sự nhất quán trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng... Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 16 dự án FDI Hàn Quốc còn hiệu lực hoạt động, tổng vốn đăng ký đầu tư 45,7 triệu USD, quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 36,02 ha. Đầu tư FDI của Hàn Quốc vào Lâm Đồng xếp thứ hai về số lượng dự án (sau Đài Loan) và xếp thứ ba về vốn đầu tư đăng ký (sau Đài Loan và Nhật Bản)...
 
Lâm Đồng cũng thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác Hàn Quốc, như: Thành phố Guri, Tập đoàn CJ, Quỹ Jeju Olle, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn - Việt KOVECA,... Đối với cấp thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố Đà Lạt chính thức gia nhập Tổ chức Xúc tiến du lịch các Thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) - trụ sở tại thành phố Busan, Hàn Quốc từ ngày 31/5/2019; từ năm 2016, thành phố Đà Lạt đã thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương với thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch của thành phố Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung... góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
 
LÊ HOA - NHUNG NGUYỄN