Cụm thi đua số 2 sơ kết Phong trào Thi đua quyết thắng

05:06, 22/06/2022
(LĐ online) - Chiều 22/6, tại TP Đà Lạt, Cụm thi đua số 2 gồm Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông đã tổ chức sơ kết Phong trào Thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm. Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự 6 huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua 2 tham dự hội nghị
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự 6 huyện, thành phố thuộc Cụm thi đua 2 tham dự hội nghị
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng của Cụm thi đua số 2 được quán triệt, triển khai phát động sôi nổi, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nội dung, chỉ tiêu thi đua, đạt được nhiều kết quả tốt. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; đấu tranh bảo vệ nền tẳng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng của Lực lượng 47 đạt chất lượng cao vượt trội so với năm 2021; tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng đạt kế hoạch đề ra. 
 
Cán bộ, chiến sỹ an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật; lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng chính quy; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đạt nhiều kết quả tích cực; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo chỉ tiêu; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao; công tác hậu cần - kỹ thuật được chú trọng đẩy mạnh, đảm bảo đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn, quân số khỏe trên 99%, vũ khí trang bị bảo đảm tốt phục vụ cho các nhiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 
 
Tuy nhiên, công tác thực hiện nhiệm vụ một số đơn vị còn chậm. Hoạt động của Lực lượng 47 một số đơn vị còn thấp (Đà Lạt, Đam Rông, Đức Trọng). Thực hiện quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ có địa phương chưa chặt chẽ (Đơn Dương).
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Khương yêu cầu các đơn vị Cụm thi đua số 2 cần đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 và những năm tiếp theo. 
 
Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng. 
 
Làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác hậu cần, tài chính, tăng gia sản xuất đảm bảo hoạt động đơn vị. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa… Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022.
 
NGỌC NGÀ