Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri tại TP Bảo Lộc

08:06, 21/06/2022
(LĐ online) - Chiều 21/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp giữa năm 2022, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X gồm các ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng; ông Lê Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Phạm Minh Ngọc - Đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI; lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã phường Lộc Tiến. Đông đảo cử tri địa phương cùng tham dự buổi tiếp xúc.
 
Tổ HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X và Tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri phường Lộc Tiến
Tổ HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X và Tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri phường Lộc Tiến
 
Tại hội nghị, các cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và TP Bảo Lộc trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp kỳ trước. Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã báo cáo tới cử tri về tiến độ mà Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đang thẩm định hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công, xây dựng Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương trong thời gian tới. 
 
Cử tri phường Lộc Tiến kiến nghị các vấn đề bức thiết tới đại biểu HĐND 2 cấp
Cử tri phường Lộc Tiến kiến nghị các vấn đề bức thiết tới đại biểu HĐND 2 cấp
 
Tham dự buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri phường Lộc Tiến bày tỏ sự vui mừng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố sau khi dịch Covid - 19 cơ bản được kiểm soát. Với tinh thần cởi mở, dân chủ và trách nhiệm cao, cử tri xã phường Lộc Tiến đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về những vấn đề người dân quan tâm tới đại biểu HĐND 2 cấp, như: Trong quá trình xây dựng phường văn minh đô thị, nhiều tuyến đường do Nhà nước đầu tư trên địa bàn phường Lộc Tiến thi công chậm tiến độ kéo dài đến nay gây ảnh hướng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân; tình trạng thiếu điện chiếu sáng trên đương Phan Đình Phùng nối dài qua phường Lộc Tiến là nguyên nhân khiến thanh thiếu niên lợi dụng đua xe, rú ga gây mất an ninh trật tự; tình trạng xe quá tải chở đất, vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường giao thông gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây tại nạn giao thông; còn nhiều bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai gây bức xúc cho người dân; việc thiếu hội trường sinh hoạt tại các thôn, tổ dân phố còn nhiều; giá cả các sản phẩm nông nghiệp quá thấp, trong khi đó giá cả vật tư nông nghiệp lại quá cao; việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo…
 
Lãnh đạo TP Bảo Lộc dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lộc Tiến
Lãnh đạo TP Bảo Lộc dự buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lộc Tiến
 
Đặc biệt, việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại của công dân còn chậm, thậm chí một số cán bộ, công chức từ cơ sở đến thành phố chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu tôn trọng người dân; điểm rửa xe trên Quốc lộ 20 trên địa bàn phường Lộc Tiến thường xuyên để ổ nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; tuyến đường tránh phía Nam Bảo Lộc bị đình trệ kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân.
 
Ông Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri phường Lộc Tiến
Ông Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri phường Lộc Tiến
 
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và HĐND TP Bảo Lộc đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, mang tính xây dựng cao của cử tri về những vấn đề còn bất cập, hạn chế tại địa phương. Đại diện, đại biểu HĐND 2 cấp đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri ngoài thẩm quyền sẽ được thống kê để báo cáo Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X và HĐND TP Bảo Lộc khóa VI trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC