Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X tiếp xúc cử tri tại TP Bảo Lộc

01:06, 20/06/2022
(LĐ online) - Sáng 20/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X do ông Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng và tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và TP Bảo Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc. Đông đảo cử tri địa phương cùng tham dự buổi tiếp xúc.
 
Tổ HĐND tỉnh Lâm Đồng do ông Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng làm tổ trưởng và Tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri xã Lộc Nga
Tổ HĐND tỉnh Lâm Đồng do ông Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng làm tổ trưởng và Tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri xã Lộc Nga
 
Tại hội nghị, các cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh và thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và TP Bảo Lộc trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương tại kỳ họp kỳ trước. Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã báo cáo tới cử tri về tiến độ mà Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đang thẩm định hồ sơ, thủ tục để triển khai thi công, xây dựng Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương trong thời gian tới. 
 
Tham dự buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri xã Lộc Nga đều bày tỏ sự vui mừng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố sau khi dịch Covid - 19 cơ bản được kiểm soát. Với tinh thần cởi mở, dân chủ, cử tri xã Lộc Nga đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về những vấn đề người dân quan tâm tới đại biểu HĐND 2 cấp, như: Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã xuống cấp; đường Trịnh Hoài Đức đã có dự án đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được thi công gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; tình trạng mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 20 tại ngã 3 đường Âu cơ giao Quốc lộ 20; giá cả các sản phẩm nông nghiệp quá thấp, trong khi đó giá cả vật tư nông nghiệp lại quá cao; việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; quy trình, thủ tục vay vốn phát triển sản xuất còn rườm rà gây khó khăn cho người dân; công tác phòng chống tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt, chưa triệt để; tình trạng lấn chiếm sông Đại Nga đang kiến người dân bức xúc, nhưng vẫn chưa được giải quyết; 3 thôn trên địa bàn xã Lộc Nga đang thiếu hội trường sinh hoạt…
 
Cử tri xã Lộc Nga kiến nghị các vấn đề bức thiết tới đại biểu HĐND 2 cấp
Cử tri xã Lộc Nga kiến nghị các vấn đề bức thiết tới đại biểu HĐND 2 cấp
 
Trong đó, nhiều kiến nghị liên quan đến Dự án đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc bị đình trệ quá lâu ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sản xuất của người dân trên địa bàn xã Lộc Nga nói riêng và các địa phương có đường tránh đi qua nói chung. Hiện tại, bờ ta luy 2 bên đường tránh đang bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân cần nhanh chóng được xem xét, khắc phục. Việc kiểm tra, giải quyết vụ sụt lún tại thôn Kim Thanh mặc dù đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo nhưng đến nay cơ quan chức năng TP Bảo Lộc vẫn đề dây dưa, kéo dài. Việc này, đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 3 hộ dân trong khu vực sụt lún. Hiện, cả 3 hộ dân tại thôn Kim Thanh đang phải sống cảnh không nhà do ảnh hưởng bởi sụt lún đất. Cần xem xét cấp có phương án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sản xuất tại thôn Kim Điền thuộc khu vực Nông trường 28/3 trước đây.
 
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP Bảo Lộc đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, mang tính xây dựng cao của cử tri về những vấn đề còn bất cập, hạn chế tại địa phương. Đại diện, đại biểu HĐND 2 cấp đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri ngoài thẩm quyền sẽ được thống kê để báo cáo Kỳ họp giữa năm 2022 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X và HĐND TP Bảo Lộc khóa VI trong thời gian tới.
 
Ông Phùng Ngọc Hạp - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri
Ông Phùng Ngọc Hạp - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri

 

Ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri
Ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri

 

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và TP Bảo Lộc dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Nga
Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và TP Bảo Lộc dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Nga

 KHÁNH PHÚC