Đức Trọng: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội UBMTTQ huyện

03:06, 14/06/2022
(LĐ online) - Ngày 14/6 Ủy ban MTTQ Việt Nam  huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 và kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị, có các ông: Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hồng Khánh -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.
 
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ông lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông qua các báo cáo tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; báo cáo sơ kết 6 tháng công tác Mặt trận.
 
Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu và Chương trình thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.
 
Cùng đó, đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là xây dựng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”; cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho 2 tập thể
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho 2 tập thể
 
Mặt khác, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo và các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tham gia ủng hộ nhân lực, kinh phí, trang thiết bị y tế, hàng hóa cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; cho các khu cách ly, khu điều trị của huyện và hỗ trợ cho Nhân dân trong huyện, các  địa phương trong tỉnh và Nhân dân các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết hàng năm của huyện đề ra.
 
Dịp này, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể và Bằng khen của  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ qua.
 
N.MINH