Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ 11

07:06, 25/06/2022
(LĐ online) - Ngày 24/6, Thành ủy Đà Lạt tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025 mở rộng. Hội nghị đã xem xét, góp ý, thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ 11
Các đại biểu tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Lạt lần thứ 11
 
Trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, đời sống của Nhân dân, Đảng bộ TP Đà Lạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh.
 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý được 986,023 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội được 9.869 tỷ đồng; tổng trị giá hàng xuất khẩu được 47,88 triệu USD; tổng lượng khách đến Đà Lạt được 2,8 triệu lượt; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,61%; giải quyết việc làm cho 2.640 lao động; giao quân đạt chỉ tiêu 100%; kết nạp được 46/130 đảng viên mới.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào lĩnh vực: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng giao thông, nhà văn hóa; công tác giáo dục, y tế và công tác phát triển đảng viên.
 
Kết luận hội nghị, ông Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết 04 của Thành ủy về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TP Đà Lạt năm 2022.
 
NGUYỆT THU