Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2022

06:06, 07/06/2022
(LĐ online) - Chiều 7/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 6/2022.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hội nghị với sự chủ trì của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Trung Hiếu và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng Huỳnh Minh Hải. 
 
Tham dự hội nghị có ông Ngô Văn Ninh – Người phát ngôn của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Bảo Lộc, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Lang Bian, Đặc san Dalat Info, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 
 
Mở đầu hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng Huỳnh Minh Hải đã thông tin tình hình hoạt động báo chí tháng 5/2022. Theo đó, các cơ quan báo chí tỉnh Lâm Đồng và phóng viên các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn có nhiều tin, bài phản ánh tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; cập nhật kịp thời thông tin về những sự kiện, vụ việc diễn ra trên địa bàn tỉnh; phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm… 
 
Qua thống kê, theo dõi của Sở Thông tin và Truyền thông về tin, bài trên báo chí trong tháng 5/2022, có hơn 116.000 tin, bài đề cập đến Lâm Đồng, thu hút trên 60 triệu lượt người đọc. 
 
Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5/2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022
Ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5/2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022
 
Tại hội nghị, ông Ngô Văn Ninh - Người phát ngôn của UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 5/2022 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thông tin về tình hình, diễn biến, kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh; kế hoạch chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp các cấp năm học 2021 – 2022; công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thời gian qua và công tác chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng cho dự án Đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương; công tác bảo vệ rừng và an toàn hồ, đập trong mùa mưa 2022; lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc thông tin về công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.
 
Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình trả lời và cung cấp thông tin về kiểm điểm cán bộ sai phạm trong việc phân lô tách thửa trên địa bàn
Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Đoàn Kim Đình trả lời và cung cấp thông tin về kiểm điểm cán bộ sai phạm trong việc phân lô tách thửa trên địa bàn
 
Sau khi nghe người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin, các phóng viên đã đặt các câu hỏi, đề xuất liên quan đến một số vấn đề như: Cần cung cấp thêm thông tin về công tác kiểm tra vụ núp bóng sản xuất gạch để khai thác cao lanh để phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin đến bạn đọc; nên có đường dây nóng hay cách nào đó để các doanh nghiệp phản ánh kịp thời khi có tình trạng một số phóng viên đến làm việc mà sách nhiễu bằng cách “xin tiền”, tránh làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của các nhà báo chân chính; định hướng thực hiện những quy hoạch lớn của tỉnh, công khai hoạt động quy hoạch ra sao; đã tạm đình chỉ để xử lý các sai phạm của dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen ở huyện Đạ Huoai hay chưa; xuất hiện tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất quanh các vùng quy hoạch; TP Bảo Lộc đã kiểm điểm cán bộ sai phạm trong việc phân lô tách thửa thế nào, UBND tỉnh đã xử lý ra sao?
 
Các phóng viên đặt câu hỏi tại hội nghị
Các phóng viên đặt câu hỏi tại hội nghị
 
 Mặc dù tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng nhưng vì sao thời gian gần đây rừng vẫn tiếp tục bị chặt phá, vai trò của người đứng đầu như thế nào đối với vấn đề này? Vụ phá rừng tại Tiểu khu 144B (Phường 8, TP Đà Lạt) tỉnh đã xác định được thủ phạm phá rừng tới đâu? Kết luận thanh tra về quy hoạch 3 loại rừng như thế nào? Thông tin người mẫu Ngọc Trinh mua đất tại TP Bảo Lộc… 
 
Trước câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND TP Bảo Lộc đã trả lời và cung cấp những thông tin liên quan.  
 
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Trung Hiếu kết luận hội nghị
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Trung Hiếu kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh thời gian qua. Định hướng báo chí và thông tin tuyên truyền trong tháng 6, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng. 
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tháng 6 năm 2022; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền vận động người dân đi tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng bệnh Covid-19, về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 20-KH/TU, Kế hoạch số 29-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với chuyên đề của tỉnh; tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; tuyên truyền công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tuyển sinh năm học 2022 - 2023; công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em trong thời gian nghỉ hè trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Festival Hoa; đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các Giải báo chí như Búa Liềm Vàng, “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV…
 
TUẤN HƯƠNG