Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi

11:06, 16/06/2022
(LĐ online) - Sáng 16/6, tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. 
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc
 
Đến dự có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Ban Tổ chức Hội thi; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trung tâm Chính trị 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi khẳng định: Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lâm Đồng năm 2022 nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của các Trung tâm Chính trị ở các huyện, thành phố trong tỉnh. Tạo điều kiện cho các giảng viên nghiên cứu, tìm tòi bổ sung và làm phong phú thêm nội dung bài giảng, kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, nâng cao chất lượng giảng dạy. 
 
Ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
Ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia
 
Ðây là dịp để các giảng viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ giảng viên, góp phần đánh giá giảng viên lý luận chính trị ở Trung tâm Chính trị huyện. Từ đó, tạo đà phát triển cho công tác giảng dạy lý luận chính trị ở địa phương ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Để hội thi thành công tốt đẹp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các tiêu chí, biểu điểm để chấm một cách khách quan, chính xác, công bằng và nghiêm túc. Các giảng viên dự thi cần xác định động cơ, thái độ thực hiện nghiêm túc nội quy, thể lệ của hội thi đã đề ra, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng.
 
Ban Giám khảo Hội thi
Ban Giám khảo Hội thi
 
Tham gia hội thi, 14 thí sinh là giảng viên chuyên trách đến từ Trung tâm Chính trị 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh lần lượt thuyết trình bài thi của mình, sau đó trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. 
 
Các chuyên đề dự thi liên quan đến các nội dung như: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…
 
Thí sinh Đỗ Anh Minh đến từ Trung tâm Chính trị huyện Đức Trọng trình bày phần thi đầu tiên của Hội thi
Thí sinh Đỗ Anh Minh đến từ Trung tâm Chính trị huyện Đức Trọng trình bày phần thi đầu tiên của Hội thi
 
Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Lâm Đồng sẽ kết thúc và trao giải vào ngày 17/6.
 
V.QUỲNH