Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

12:06, 01/06/2022
(LĐ online) - Sáng 1/6, tại Trung đoàn Bộ binh 994 (huyện Đức Trọng) đã diễn ra Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2022.
 
Nghi thức hôn Quân kỳ quyết thắng
Nghi thức hôn Quân kỳ quyết thắng
 
Đại tá Vy Thanh Minh - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng các phòng và đại diện lãnh đạo các địa phương có chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại Trung đoàn đã tham dự lễ tuyên thệ. 
 
Năm 2022, Trung đoàn Bộ binh 994 được Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện 70 chiến sĩ mới. Trung đoàn Bộ binh 994 đã thực hiện chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng theo chương trình huấn luyện được quy định của Bộ tổng Tham mưu.
 
Phát biểu tại lễ tuyên thệ, Đại tá Vy Thanh Minh thay mặt lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994 đã tổ chức quản lý, giáo dục, huấn luyện và sự giúp đỡ của các đơn vị, địa phương giao quân để đạt được kết quả cao nhất trong đợt huấn luyện chiến sĩ mới. 
 
Đại tá Vy Thanh Minh cũng yêu cầu các chiến sĩ mới, sau lễ tuyên thệ, khi được biên chế về các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp tục học tập, tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của người quân nhân cách mạng; chấp hành thật nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, luôn sẵn sàng nhận và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một số chiến sĩ mới được cử đi đào tạo tại các trường trong quân đội cần xác định rõ nhiệm vụ, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành cán bộ phục vụ trong quân đội lâu dài.
 
Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã tham dự Lễ tuyên thệ tại Học viện Lục quân
Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã tham dự Lễ tuyên thệ tại Học viện Lục quân
 
* Sáng 1/6, Học viện Lục quân đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2022
 
Về phía Học viện Lục quân có đại diện thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện; Đại biểu chỉ huy các phòng, khoa, hệ, ban trực thuộc Học viện. Về phía chính quyền địa phương, đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố có chiến sĩ mới được huấn luyện tại Học viện đã tham dự Lễ tuyên thệ.
 
Lễ tuyên thệ được tổ chức nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tình cảm yêu mến Quân đội, gắn bó với đơn vị, có quyết tâm cao; tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng để trở thành người chiến sỹ ưu tú, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Ban giám đốc Học viện Lục quân trao giấy khen cho các chiến sĩ mới có thành tích huấn luyện xuất sắc
Ban giám đốc Học viện Lục quân trao giấy khen cho các chiến sĩ mới có thành tích huấn luyện xuất sắc
 
Theo đánh giá của Ban Giám đốc Học viện Lục quân, Đại đội lâm thời huấn luyện chiến sỹ mới luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương. Đội ngũ cán bộ đảm nhiệm huấn luyện chiến sỹ mới qua đào tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Cơ sở vật chất doanh trại huấn luyện được đầu tư bài bản. Nội dung, kế hoạch, chương trình huấn luyện được tiến hành nghiêm túc, đúng Chỉ lệnh của Bộ Tổng tham mưu; hướng dẫn của cấp trên. Các đồng chí chiến sỹ mới tích cực, tự giác học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường. Vì vậy kết quả huấn luyện chiến sỹ mới năm 2022 đạt kết quả tốt.
 
Cụ thể, năm 2022, Học viện Lục quân huấn luyện 160 chiến sỹ mới năm 2022. Kết quả kiểm tra cuối đợt huấn luyện có: 93,12% chiến sỹ đạt khá, giỏi ở môn Điều lệnh; 88,13% chiến sỹ đạt khá, giỏi ở môn Chính trị;  81,2% chiến sỹ đạt yêu cầu ở môn bắn súng; 100% chiến sĩ đạt khá, giỏi ở môn đánh thuốc nổ; 99,4% chiến sỹ đạt khá, giỏi ở môn ném lưụ đạn; 89,4% chiến sĩ khá, giỏi ở nội dung chiến thuật từng người và tổ bộ binh; 90,6% đạt khá, gioỉ nôi dung đào công sự; các nội dung dò mìn, kỹ thuật mắc tăng võng…tỷ lệ đạt khá, giỏi đều trên 90%. Ở nội dung thể lực, 70% đạt yêu cầu ở nội dung chạy 100m, 76,2% đạt yêu cầu ở nội dung co tay xà đơn và 78,1% đạt yêu cầu ở nội dung bơi ếch. 
 
Đại đội lâm thời huấn luyện chiến sỹ mới đạt đơn vị huấn luyện giỏi.
 
Tại Lễ Tuyên thệ, Ban Giám đốc Học viện Lục quân khẳng định, sau 3 tháng huấn luyện, vượt qua mọi khó khăn, 160 chiến sỹ mới chính thức được công nhận là quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của các đồng chí đối với Tổ quốc. Sau lễ Tuyên thệ này, các đồng chí sẽ được biên chế về các đơn vị trong Học viện, đảm nhiệm công tác do tổ chức phân công. Ở nhiệm vụ nào, các đồng chí cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực và phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới.
 
NGỌC NGÀ - HOÀNG MY