Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07:06, 20/06/2022
(LĐ online) - Đó là chủ đề của Diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức chiều 20/6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
 
Toàn cảnh Diễn đàn
Toàn cảnh Diễn đàn
 
Chủ trì Diễn đàn có đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.
 
Tham dự Diễn đàn còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn; Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy - Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng; lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và gần 100 đảng viên trẻ tiêu biểu, lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên ưu tú trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
 
Các đồng chí chủ trì Diễn đàn
Các đồng chí chủ trì Diễn đàn
 
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, đồng chí Trần Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn khẳng định: Trong những năm qua, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng luôn xem công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Đó vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn.
 
Trong 10 năm qua (2010 - 2021), các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 42.380 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong đó, đã có 12.092 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng. 
 
Đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh trình bày tham luận
Đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh trình bày tham luận
 
Đặc biệt, trong 3 năm gần đây (từ năm 2019 đến hết tháng 5/2022), toàn tỉnh đã giới thiệu 3.683 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; trong đó, có 2.026 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng.
 
Ngoài những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng còn thấp so với tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp ủy và chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng là 65% đảng viên mới kết nạp nằm trong độ tuổi thanh niên.
 
Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt tham gia ý kiến tại Diễn đàn
Ban Giám hiệu Trường Đại học Đà Lạt tham gia ý kiến tại Diễn đàn
 
Do đó, đồng chí Trần Đức Trung nhấn mạnh: “Thông qua Diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn rất mong nhận được các ý kiến phát biểu tham luận của quý đại biểu để làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng nói chung, công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, thanh niên nói riêng. Từ đó, đề xuất, hiến kế những giải pháp, mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”.
 
Tại Diễn đàn, đã có 10 lượt tham luận, thảo luận chia sẻ đến từ lãnh đạo các huyện, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng; sinh viên, đoàn viên thanh niên, học sinh xoay quanh các chủ đề như: “Khó khăn, vướng mắc trong công tác nâng cao chất lượng đảng viên mới trong lực lượng học sinh, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và giải pháp tháo gỡ”; “Thực trạng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc kết nạp Đảng đối với lực lượng sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; “Phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”; “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp Đảng trong thanh niên nông thôn, thanh niên lên đường nhập ngũ; khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ”…
 
Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trình bày tham luận
Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh trình bày tham luận
 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham mưu với cấp ủy các cấp, lãnh đạo tạo cơ chế chính sách trong công tác phát triển Đảng phù hợp với tình hình thanh niên, học sinh sinh viên ở các địa phương, đơn vị trong thời gian tới.
 
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, như: Một số nơi chưa thực sự quan tâm đối với công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên; công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú đang gặp nhiều khó khăn; nhận thức của một số đoàn viên, thanh niên về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu để trở thành đảng viên còn hạn chế; tình trạng đảng viên trẻ không tham gia sinh hoạt đảng, xin ra khỏi đảng ngày càng phổ biến. 
 
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu kết luận Diễn đàn
Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu kết luận Diễn đàn
 
Để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên thời gian tới, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ cần chỉ đạo tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chỉ tiêu, cơ cấu đã đăng ký hàng năm và cả nhiệm kỳ, gắn với từng địa chỉ cụ thể; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức tọa đàm, đẩy mạnh tuyên tuyền về công tác phát triển đảng viên ở địa phương, đơn vị mình… 
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”; chú ý thực hiện tốt công tác tạo nguồn quần chúng ưu tú…
 
Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới triển khai tốt phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến để tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàng viên ưu tú cho Đảng xem xét. 
 
Hàng năm, vào dịp thành lập Đảng, thành lập Đoàn, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng một cách trang trọng. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng đánh giá đoàn viên ưu tú trên cơ sở mặt bằng chung thanh niên; không quá khắt khe mà quan trọng là thái độ tích cực, cầu tiến và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên.
 
VIỆT QUỲNH