Thông tin tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam

12:08, 05/08/2022
(LĐ online) - Sáng 5/8, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam. 
 
Đại tá Đào Giang Hải – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin tại hội nghị
Đại tá Đào Giang Hải – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin tại hội nghị
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương; giảng viên, giáo viên dạy bộ môn lịch sử, lịch sử Đảng các trường đại học, cao đẳng, THCS, THPT trên địa bàn TP Đà Lạt. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tá Đào Giang Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân thông tin về tình hình biển, đảo thời gian gần đây và một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong đó, có 3 chuyên đề chính gồm: Tình hình tranh chấp biển, đảo trên thế giới; tình hình trên các vùng biển, đảo nước ta thời gian gần đây; một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay và kết quả hoạt động của Quân chủng Hải quân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Thông qua các chuyên đề, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thông tin khái quát vị trí biển, đảo, đại dương; xu hướng tiến ra biển và đại dương; tình hình tranh chấp biển, đảo trên thế giới; nguyên nhân tranh chấp; xu hướng tranh chấp và con đường giải quyết tranh chấp biển, đảo hiện nay trên thế giới. 
 
Đặc biệt, báo cáo viên cũng nhấn mạnh cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bên cạnh đó, thông tin về những hoạt động, âm mưu, động thái của một số nước đối với Biển Đông trong thời gian từ đầu năm 2022 đến nay; dự báo tình hình trong thời gian tới. Đồng thời, nêu quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề Biển Đông hiện nay; kết quả xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại và hoạt động của Quân chủng Hải quân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời gian qua. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Thông qua hội nghị đã cung cấp cho các đại biểu thông tin đầy đủ, toàn cảnh về tình hình biển, đảo Việt Nam. Qua đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo của nước ta, nhất là nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
 
TUẤN HƯƠNG