Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022

04:10, 28/10/2022
(LĐ online) - Chiều 28/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022.
 
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức các sở, ngành có mặt tại điểm cầu Trung tâm Hành chính tỉnh và 118 điểm cầu trực tuyến toàn tỉnh.
 
Đồng chí Lê Hải Bình -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương thông tin về những quan điểm mới của Đảng về đối ngoại theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, thông tin chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong 10 tháng năm 2022. Đồng thời, nêu lên vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; những chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. 
 
Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng, Nhà nước, được các cấp ngành thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các thông tin tiếp cận nhanh, việc tận dụng mọi cơ hội để phát huy quảng bá hình ảnh, thương hiệu của địa phương, của các ngành trên diễn đàn báo chí, trên mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề kiểm soát thông tin, xử lý rủi ro và khủng hoảng thông tin.
 
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị
 
Đây là những nội dung quan trọng giúp các học viên tiếp cận thông tin, tuyên truyền đúng đắn, luôn đứng vững trên lập trường, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đó là bảo vệ độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn với tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và mối quan hệ song phương của Việt Nam với các nước khác. Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại, giúp cán bộ tham mưu, vận dụng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập mới.
 
DIỄM THƯƠNG