Cử tri TP Bảo Lộc phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm

06:11, 22/11/2022
(LĐ online) - Ngày 22/11, các tổ đại biểu 14 và 15 HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng các tổ đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa VI đã tiếp xúc với cử tri tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc.
 
Các đại biểu Tổ 14 HĐND tỉnh Lâm Đồng và đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri Phường 1
Các đại biểu Tổ 14 HĐND tỉnh Lâm Đồng và đại biểu HĐND TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri Phường 1
 
Trong 2 buổi, Tổ 14 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, gồm các đại biểu: Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc; Linh mục Dương Công Hồ - Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến) đã tiếp xúc với cử trị Phường 1 và Phường Lộc Sơn.
 
Tương tự, Tổ 15 đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, gồm các đại biểu: Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng; Lê Thủy - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Phạm Minh Ngọc - Ủy viên Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã tiếp xúc với cử tri xã Đại Lào và Phường 2.
 
Cử tri Phường 1 (TP Bảo Lộc) kiến nghị những vấn đề trọng tâm đến đại biểu HĐND 2 cấp
Cử tri Phường 1 (TP Bảo Lộc) kiến nghị những vấn đề trọng tâm đến đại biểu HĐND 2 cấp
 
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND 2 cấp đã báo cáo với cử tri các địa phương về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong kỳ họp vừa qua; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, TP Bảo Lộc nói riêng; đồng thời, thông báo đến cử tri về chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2022 HĐND các cấp trong thời gian tới.
 
Cử tri các địa phương đã kiến nghị, phản ánh đến đại biểu HĐND 2 cấp nhiều vấn mang tính trọng tâm mà người dân đặc biệt quan tâm. Đó là tình trạng khai thác cát trái phép tại các địa phương như Đại Lào, Lộc Châu diễn biến phức tạp; việc đào múc, san gạt đất trái phép trên địa bàn TP Bảo Lộc còn xảy ra nhiều gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giao thông chưa được xử lý nghiêm; tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp khu vực xã Đại Lào đang xảy ra thường xuyên chưa được xử lý; nguồn nước suối Đại Lào, sông Đại Bình đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng do ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoáng sản; công tác phòng chống tham nhũng chưa thực sự quyết liệt; tình trạng rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ qua đô thị tuy đã được quan tâm nhưng giải quyết chưa triệt để; nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Bảo Lộc chưa có hội trường sinh hoạt cần được đầu tư xây dựng.
 
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc thay mặt đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri
Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc thay mặt đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri
 
Bên cạnh đó, cử tri còn kiến nghị về việc công khai quy hoạch sử dụng đất và tuyên truyền, định hướng cho người dân còn nhiều bất cập khiến bà con lúng túng trong phối hợp thực hiện; trang thiết bị y tế tại Bệnh viện II Lâm Đồng và nhiều trạm y tế trên địa bàn TP Bảo Lộc bị xuống cấp, thiếu thốn ảnh hưởng đến công tác khám chữa bênh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; việc phối hợp xử lý, thu hồi đất công theo Quyết định 287 của UBND tỉnh Lâm Đồng khu vực hồ Nam Phương (Phường 1 và phường Lộc Phát) còn nhiều bất cập, chưa triệt để; cần phân định rõ ranh giới giữa đất 287 và đất người dân khu vực hồ Nam Phương để bà con yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống.
 
Ngoài ra, cử tri kiến nghị nhiều dự án trên địa bàn TP Bảo Lộc “treo” quá lâu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; một số công trình, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Bảo Lộc đã di dời hiện đang bỏ hoang gây lãng phí; tình trạng xe đậu đỗ sai quy định, đặc biệt là vào buổi tối tại các quán nhậu trên nhiều tuyến đường gây mất an toàn giao thông cần được xử lý nghiêm; cần xử lý nghiêm một số cá nhân cố tình lợi dụng quyền dân chủ để kiện cáo, tố giác sai quy định ảnh hướng đến an ninh trật tự trên địa bàn; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn tỏ thái độ hà khắc, nhũng nhiễu gây bức xúc trong dự luận; những bất cập tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông tại các nút giao đấu nối với đường tránh phía Nam thành phố, đặc biệt là nút giao nối với Quốc lộ 55 qua địa bàn phường Lộc Sơn.
 
Các đại biểu Tổ 15 HĐND tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri Phường 2
Các đại biểu Tổ 15 HĐND tỉnh Lâm Đồng và TP Bảo Lộc tiếp xúc với cử tri Phường 2
 
Đặc biệt, nhiều cử tri đã nêu lên nhưng bất cập, tồn tại ảnh hướng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của TP Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Cụ thể là tình trang cơ sở hạ tầng bỏ hoang tại các khu vực phân lô, bán nền đang để lại nhiều hệ lụy cần được xem xét, xử lý; nhiều công trình trọng điểm tác động trực tiếp để Bảo Lộc hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2 vào năm 2025 chưa được triển khai xây dựng như khu chợ cũ Bảo Lộc, Bệnh viện II Lâm Đồng cũ và dự án hồ Nam Phương; những bất cập, thiếu minh bạch trong làm hồ sơ, thủ tục sang nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất (cò làm thì dễ, người dân làm thì khó); tình trạng đạo đức bị xuống cấp khi người phạm tội ở tuổi vị thành niên ngày càng gia tăng rất đáng báo động cần có biện pháp xử lý kịp thời. 
 
Cùng với đó, là việc cấp chồng, cấp lấn gây sai sót giấy chứng nhận quyền sử dụng đang là vấn đề nhức nhối, được người dân đặc biệt quan tâm cần sự vào cuộc xác minh, xem xét, xử lý của cơ quan chức năng.
 
Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và HĐND TP Bảo Lộc đã giải trình và đánh giá cao trách nhiệm của cử tri với những ý kiến, kiến nghị tâm huyết mang tính xây dựng; đồng thời, tiếp thu các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân và sự phát triển chung của địa phương.
 
KHÁNH PHÚC