Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23

10:11, 20/11/2022
(LĐ online) - Ngày 20/11, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Chủ đề của Hội nghị là Phát triển xanh - Hoà hòa - Bền vững.
 
Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có mặt tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng để chủ trì Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị
Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có mặt tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng để chủ trì Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị
 
Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Uỷ ban của Quốc hội, Tư lệnh Quân khu V. Tham dự Hội nghị còn có Trợ lý Tổng Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk và Đăk Nông…
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự Hội nghị
 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng công bố Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị, khẳng định: Tây nguyên chiếm 1/6 diện tích cả nước, có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, anh ninh và đối ngoại và là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Trong đó, Không gian Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại... 
 
Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu về các dự án đầu tư tại Tây Nguyên tại Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị
Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu về các dự án đầu tư tại Tây Nguyên tại Hội nghị Triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị
 
Những năm qua, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vùng Tây Nguyên, phát huy những tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, đạt được nhiều kết quả to lớn, rất quan trọng… 
 
Tuy nhiên, Tây Nguyên còn những hạn chế, yếu kém, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu hút đầu tư còn thấp; tình trạng di dân tự do vào Tây Nguyên ngày càng phức tạp; đất sản xuất, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số chậm được giải quyết…
 
Nghị quyết 23 đề ra các mục tiêu: Đến năm 2030, Tây nguyên là vùng phát triển nhanh, bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn; giàu bản sắc văn hoá dân tộc, điểm đến đặc sắc hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế… Tầm nhìn đến năm 2045, Tây Nguyên trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh tuần hoàn; một số tỉnh trong vùng thuộc nhóm phát triển khá của cả nước…
 
Chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết 23 bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực của Chính phủ gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của Nghi quyết. Chương trình hành động của Chính phủ là căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng bộ, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của các bộ, ngành, địa phương, đối tác nước ngoài, nhà tài trợ, nhà đầu tư trong nước và ngoài nước; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của vùng Tây Nguyên… Đặc biệt, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận có bài tham luận về Một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị tại các địa phương vùng Tây Nguyên.
 
 
Thứ trưởng Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt trình bày tham luận phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của vùng Tây Nguyên
Thứ trưởng Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt trình bày tham luận phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc của vùng Tây Nguyên
 
Đồng chí Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trình bày tham luận Một số giải pháp phát triển thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị tại các địa phương vùng Tây Nguyên
Đồng chí Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trình bày tham luận Một số giải pháp phát triển thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị tại các địa phương vùng Tây Nguyên

 

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Tây Nguyên xanh Hài Hoà - Bền Vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Tây Nguyên xanh Hài Hoà - Bền Vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ, địa phương xem Triển lãm ảnh Tây Nguyên xanh Hài Hoà - Bền Vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ, địa phương xem Triển lãm ảnh Tây Nguyên xanh Hài Hoà - Bền Vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp cùng tỉnh Lâm Đồng thực hiện
 
NHÓM PHÓNG VIÊN