Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lâm Đồng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả Tây Nguyên

06:11, 20/11/2022
(LĐ online) - Trong chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng, sau khi nghe đồng chí Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và có những ý kiến chỉ đạo quan trọng. 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Nhìn chung, ý kiến của các đại biểu là ấn tượng với kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, với các mô hình phát triển kinh tế đã phát huy lợi thế của kinh tế xanh…
 
Tuy nhiên, theo ý kiến của một số bộ, ngành: Ngành công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn quy mô nhỏ, thiếu sự gắn kết chặt chẽ. Dù Lâm Đồng khá hơn các tỉnh Tây Nguyên, nhưng sức thu hút đầu tư vào Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng còn nhiều dư địa. Tỉnh có một số sản phẩm dẫn trong top đầu cả nước, như: chè, cà phê, rau, dâu tằm, hoa, cá nước lạnh… nhưng, hạn chế ở khâu chế biến nông sản, sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là sơ chế; liên kết nông nghiệp và du lịch chưa chặt chẽ; vi phạm quản lý bảo vệ rừng… 
 
Lâm Đồng chưa có nhiều sản phẩm để du khách tiêu tiền vì du khách chỉ có đi ngắm cảnh. Do đó, cần chú trọng đến quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế tự nhiên; giữ gìn và bảo tồn di sản kiến trúc, văn hoá vốn có…; tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia và các ngành sản xuất hàng hoá chưa nhiều… Kết cấu hạ tầng chính là điểm nghẽn của tỉnh Lâm Đồng, khiến thời gian kết nối đến các địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, vùng Tây Nguyên chậm so với yêu cầu… 
 
Các đại biểu cũng mong muốn, Lâm Đồng được Chính phủ chấp thuận và hỗ trợ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường; nếu chưa có nguồn lực thì hỗ trợ tỉnh duy tu, sửa chữa để cải thiện điều kiện lưu thông của người dân, đặc biệt là tuyến đường đi các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông và Bình Thuận... để mở rộng không gian phát triển của Lâm Đồng. Lâm Đồng cũng cần giữ gìn đặc trưng “thành phố trong rừng – rừng trong thành phố”, phát triển nông nghiệp sạch, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường… để trở thành nơi đáng sống và nơi người dân hạnh phúc.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Qua nghe báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh và các vị lãnh đạo bộ ngành, với hy vọng, sau Hội nghị này, Lâm Đồng có chuyển biến một cách rõ rệt, phục vụ cho người dân và tỉnh phát triển đột phá, hài hoà, xanh và bền vững. Thủ tướng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Lâm Đồng trong 2 năm qua.
 
Tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng có sự khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh trong vùng. Đó là: diện tích lớn, dân số không đông, khí hậu ôn hoà, có nhiều di sản (cồng chiêng, kiến trúc…); nhiều công trình chiến lược: giao thông, vị trí, cơ sở giáo dục, đào tạo nghề, viện nghiên cứu.. Trong điều kiện khó khăn, nhưng Lâm Đồng đã làm được nhiều việc rất quyết liệt, như: giải phóng chợ, mở rộng các điểm nút giao thông... Đặc biệt đã hoàn thành 18/18 các chỉ tiêu.
 
Thủ tướng cũng nhắc nhở các điểm yếu của Lâm Đồng, là kết nối nội vùng và liên vùng chưa tốt; chỉ số PCI cao nhưng chưa chắc chắn; công tác quy hoạch, sử dụng tài nguyên, đất đai còn bất cập; cần coi trọng công tác quy hoạch gắn liền với duy tu, bảo dưỡng các di sản kiến trúc; chú trọng an sinh xã hội, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp; phải giữ được các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh ở trung tâm; phát triển bất động sản phải lùi sâu, lùi xa trung tâm thành phố; phát triển hài hoà giữa sinh thái - môi trường, giữa nông thôn và thành thị, chuyển dịch lao động phù hợp, công nghiệp hoá nông thôn…
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Thời gian tới, dự báo tình hình còn rất khó khăn. Năm 2023 vừa có thời cơ, thuận lợi – nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, vì vậy, phải tự tin, bản lĩnh, kiên định, kiên trì để vượt qua khó khăn. Triển khai các Nghị quyết Trung ương và địa phương; đặc biệt, là Nghị quyết 23 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị. 
 
Theo Thủ tướng, mong muốn thì nhiều, khát vọng thì lớn, thời gian có hạn, việc làm thì nhiều… thế nên thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, phải khơi dậy được tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên bằng bàn tay, khối óc của cả hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa thế mạnh sẵn có; phát triển xanh, phát triển hài hoà, phát triển bền vững; coi trọng an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 
 
Lâm Đồng phải trở thành động lực tăng trưởng của cả Tây Nguyên, tập trung vào phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, văn hoá; chú ý sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt, xây dựng thành lý luận, nâng tầm và tạo sức lan toả về những điều tốt lành, những mô hình hiệu quả; phát huy bản sắc văn hoá của vùng Tây Nguyên và kết tinh lại trong sản phẩm du lịch, trở thành tiềm, năng, tiềm lực; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ; tập trung vào 3 động lực là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư; phân cấp, phân quyền, cá thể hoá trách nhiệm, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; xây dựng đội ngũ công chức hành chính dám nghĩ, dám làm, vì nhân dân phục vụ, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm…
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Các nhiệm vụ, giải pháp Thủ tướng đưa ra đều hướng về vai trò của Lâm Đồng trong cực tăng trưởng của Tây Nguyên; tăng cường chế biến sâu, phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu, huy động tối đa nguồn lực, cơ cấu lại ngành nông nghiệp… để phục vụ cho ngành kinh tế nông nghiệp ở tầm cao hơn, với các thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn…; nâng cao hiệu suất sử dụng tài chính, ngân sách nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; phối hợp xin cấp phép các chuyến bay chacter đến Lâm Đồng để Lâm Đồng không mất cơ hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại chính sách với doanh nghiệp…; giữ gìn, duy tu, tôn tạo các công trình kiến trúc; ổn định an ninh chính trị, phòng chống ma tuý, phát triển xanh và bền vững; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; đảm bảo đoàn kết thống nhất trong nội bộ…
 
Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng các công trình để thu hút nhà đầu tư trên cơ sở phải hài hoà lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp; kiểm soát giá cả các mặt hàng thuốc men, xăng dầu; hỗ trợ doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu nông sản (rau, hoa…) và đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán… Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ việc tập trung nguồn lực cho tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương; phát huy các nguồn lực (cả hợp tác công tư và đầu tư công) để chỉnh trang giao thông các hướng từ Lâm Đồng đến Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Thuận. 
 
Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải đoàn kết, thống nhất; vươn lên từ nội lực và huy động nguồn lực từ bên ngoài; đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá chuỗi cung ứng; đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh lương thực, cân đối năng lượng…; chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; coi trọng công tác tuyên truyền chính sách, định hướng thông tin; cương quyết xử lý các thông tin xuyên tạc, sai sự thật làm méo mó thị trường…
 
Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành
Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
 
NHÓM PHÓNG VIÊN