Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lạc Dương

07:11, 17/11/2022
(LĐ online) - Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), chiều 17/11, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại tổ dân phố B’Nơr A, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Cùng tham dự có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. 
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà cùng với bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” cho cán bộ và nhân dân TDP B’Nơr A
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà cùng với bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” cho cán bộ và nhân dân TDP B’Nơr A
 
Về phía địa phương có đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Lạc Dương cùng đông đảo bà con nhân dân TDP B’Nơr A. 
 
Trong không khí tưng bừng của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố (TDP) B’Nơr A đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng và xây dựng đô thị văn minh.
 
TDP B’Nơr A có 163 hộ dân, trong đó 67 hộ đồng bào DTTS, chiếm 44,6%. Cuộc sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng. Trong những năm qua, bà con trong TDP luôn đoàn kết làm ăn phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt TDP. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có các tệ nạn xã hội, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. 
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
 
Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của TDP tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Chi bộ đề ra. Trên 95% hộ dân đạt tiêu chí gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm, chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo; người dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua do địa phương phát động…
 
Đến dự và chung vui cùng bà con TDP B’Nơr A, đồng chí Bùi Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà TDP đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao về các tiêu chí đạt được trong xây dựng khu dân dân tiêu biểu như: với hơn 44% hộ dân là đồng bào DTTS nhưng 100% con em trong TDP trong độ tuổi đến trường, điều này thể hiện rõ nhận thức và sự quan tâm của người dân đến việc học tập của con em mình; hiện nay trên địa bàn không có nhà tạm, dột nát; mức sống, điều kiện sống của người dân được nâng lên; người dân thực hiện nếp sống văn minh và tích cực tham gia các cuộc vận động ở khu dân cư, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương trao tặng phần quà cho TDP B’Nơr A
Đồng chí Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương trao tặng phần quà cho TDP B’Nơr A
 
Qua đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong rằng bà con trong TDP tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát huy những kết quả đạt được, xây dựng được nhiều mô hình mới trong sản xuất, đời sống… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho TDP thực hiện tốt nhiệm vụ. MTTQ tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước để đưa chủ trương đến kịp thời và nhận được sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước…
 
Dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng cán bộ và nhân dân TDP B’Nơr A một phần quà trị giá 10 triệu đồng cùng với bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn”, trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Huyện ủy Lạc Dương cũng trao tặng TDP B’Nơr A một phần quà; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao 10 phần quà cho 10 hộ nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện. TDP B’Nơr A cũng được trao quyết định công nhận Khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
TUẤN HƯƠNG