Cát Tiên: Tọa đàm một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên

10:12, 16/12/2022
(LĐ online) - Huyện ủy Cát Tiên vừa tổ chức Tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025”. 
 
Đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm
 
Đảng bộ huyện Cát Tiên hiện có 32 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, đảng bộ cơ sở là 12, chi bộ cơ sở là 20; chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 130. Hiện toàn huyện có 2.081 đảng viên; trong đó có 848 đảng viên nữ, 340 đảng viên dân tộc, 93 đảng viên là người có đạo.
 
Những năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 27/7/2021 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và tạo được những chuyển biến tích cực.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên; quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để định hướng; đồng thời uốn nắm, chấn chỉnh cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức lối sống, các biểu hiện lệch lạc, phai nhạt lý tưởng đạo đức cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính, trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Khắc Bình – Bí thư Huyện ủy Cát Tiên đã thẳng thắn chỉ ra rõ hơn những mặt được, mặt hạn chế của công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên trên địa bàn thời gian qua.  Qua đó, đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được tốt hơn trong thời gian tới, nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong tình hình hiện nay và những năm tiếp theo.
 
HOÀNG SA