Mỹ thử thành công vắcxin phòng chống virus Zika trên động vật

09:06, 29/06/2016

Các nhà khoa học Mỹ ngày 28/6 công bố đã thử nghiệm thành công vắcxin phòng chống virus Zika trên động vật trong phòng thí nghiệm, mở ra hy vọng sớm sản xuất vắcxin dành cho người nhằm ngăn ngừa loại virus đang lây lan nhanh chóng này. 

Các nhà khoa học Mỹ ngày 28/6 công bố đã thử nghiệm thành công vắcxin phòng chống virus Zika trên động vật trong phòng thí nghiệm, mở ra hy vọng sớm sản xuất vắcxin dành cho người nhằm ngăn ngừa loại virus đang lây lan nhanh chóng này. 
 

Giám đốc Trung tâm Siêu vi khuẩn học và Nghiên cứu vắcxin thuộc Trường Y Harvard, ông Dan Barouch cho biết 2 mẫu vắcxin được thử nghiệm trên chuột trong phòng thí nghiệm đã giúp “ngăn chặn hoàn toàn” virus Zika. 
 
Theo ông, kết quả lạc quan này cho thấy có thể phát triển thành công loại vaccine hiệu quả và an toàn chống lại virus Zika dành cho người. 
 
Ông Dan Barouch là đồng tác giả của công trình thử nghiệm vắcxin phòng chống virus Zika được công bố trên Tạp chí Nature. Đáng chú ý, 2 mẫu vắcxin này được thử nghiệm với một liều duy nhất. 
 
Một công trình nghiên cứu riêng rẽ khác cũng do các nhà khoa học Mỹ thực hiện được công bố trên Tạp chí Nature Communications cho kết quả lạc quan tương tự. 
 
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Wisconsin-Madison tiến hành thử nghiệm một mẫu vắcxin trên khỉ nâu đã bị nhiễm virus Zika. Kết quả cho thấy vắcxin giúp “bảo vệ hoàn toàn” trước loại virus này. 
 
Đồng tác giả công trình nghiên cứu Dawn Dudley cho biết kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng vì nó chứng tỏ vắcxin có thể ngăn chặn hiệu quả virus Zika. Việc thử nghiệm vắcxin cũng cho thấy những người từng bị nhiễm virus Zika ít có khả năng nhiễm bệnh trở lại trong tương lai, trong đó có cả giai đoạn thai kỳ. 
 
Những kết quả nghiên cứu trên mở ra hy vọng sẽ sớm sản xuất thành công vắcxin phòng chống virus Zika ở người. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết việc tiến hành thử nghiệm các mẫu vắcxin này trên người sẽ phải mất thêm nhiều tháng nữa. 
 
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm Zika. Riêng tại Brazil, kể từ khi bệnh dịch bùng phát hồi tháng 4/2015 đến nay, đã có hơn 1,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện. 
 
Virus Zika lây truyền qua muỗi Aedes aegypti, quan hệ tình dục và truyền máu, với các triệu chứng phổ biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. 
 
Đây là loại virus nguy hiểm, nhất là với phụ nữ mang thai vì có khả năng gây ra dị tật đầu nhỏ ở thai nhi, cũng như gây ra nhiều hội chứng rối loạn như Guillain-Barre ở người lớn, song chưa có vaccine hay thuốc đặc trị. 
 
Cũng theo WHO, hiện có hơn 60 công ty và các viện nghiên cứu tham gia phát triển vắcxin phòng chống Zika, trong đó có 18 mẫu vắcxin dành riêng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản./.
 
(Theo vietnam+)