Lâm Hà: Về tận buôn làm chứng minh nhân dân cho bà con

05:08, 30/08/2016

Với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn khó khăn, giao thông cách trở nên từ lâu, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Lâm Hà đã tổ chức nhiều đợt làm chứng minh nhân dân lưu động tại các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Việc làm có ý nghĩa này đã và đang nhận được nhiều lời khen ngợi của nhân dân.

Với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn khó khăn, giao thông cách trở nên từ lâu, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an huyện Lâm Hà đã tổ chức nhiều đợt làm chứng minh nhân dân lưu động tại các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Việc làm có ý nghĩa này đã và đang nhận được nhiều lời khen ngợi của nhân dân.
 
Cán bộ Công an huyện làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho bà con thôn Hang Hớt
Cán bộ Công an huyện làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho bà con thôn Hang Hớt
Sáng ngày 27/8, tranh thủ sau khi đi lễ nhà thờ, gần 100 người đồng bào dân tộc Cill tại thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà hồ hởi ra trường tiểu học của thôn làm giấy chứng minh nhân dân. Từ 2 ngày trước, khi được thông báo, tổ làm giấy chứng minh nhân dân lưu động của Công an huyện sẽ về địa phương để làm mới, cấp đổi giấy chứng minh, bà con vui lắm. Ông Mbon Ha Ba - Trưởng Ban Mặt trận thôn Hang Hớt nói rằng: “Bà con mình vui lắm. Được Công an huyện Lâm Hà về tận đây làm chứng minh nhân dân cho. Có 56 hộ dân đăng ký đi làm đó. Được làm giấy chứng minh, không phải đi xa, không phải mất tiền bà con vui lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Công an huyện Lâm Hà”.
 
Thôn Hang Hớt có đến 99% là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên sinh sống, đời sống của bà con tuy đã khá hơn trước, nhưng hiểu biết pháp luật, trình độ nhận thức còn khá thấp, từ thôn ra đến trung tâm huyện gần 40 km nên không ít người đã quá tuổi làm giấy chứng minh nhân dân nhưng chưa có điều kiện ra huyện để làm. Và cũng không ít người không biết chữ nên việc tự tay viết tờ khai là việc làm quá sức. Ngay khi vào đến thôn, tổ làm chứng minh nhân dân lưu động của Công an huyện và Công an xã Mê Linh đã chia nhau chuẩn bị bàn ghế, hướng dẫn bà con một cách tỉ mỉ và thay nhau viết tờ khai cho bà con. Thiếu tá Phan Đại Lợi - Phó trưởng Công an huyện cho biết: “Việc về tận thôn, buôn làm chứng minh nhân dân cho bà con, Công an huyện đã thực hiện từ lâu. Đây là một phần trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính mà chúng tôi đang triển khai. Về tận cơ sở để làm giấy chứng minh nhân dân sẽ giúp cho bà con tiết kiệm được thời gian, hỗ trợ được nhiều người chưa có điều kiện ra tận Công an huyện. Sắp tới tại các thôn Cổng Trời, Buôn Chuối của xã Mê Linh chúng tôi cũng sẽ triển khai làm giấy chứng minh nhân dân cho bà con ngay tại thôn”.
 
Việc làm giấy chứng minh nhân dân rất đơn giản và mỗi công dân đủ tuổi quy định đều phải có loại giấy tờ này. Vì thế, việc lập ra các tổ làm giấy chứng minh nhân dân lưu động về tận buôn, thôn và tận nhà để làm giấy chứng minh nhân dân cho bà con, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống là việc làm đầy ý nghĩa. Tại thôn Hanh Hớt, 95 trường hợp cấp mới, đổi giấy chứng minh nhân dân đã được giải quyết xong ngay trong buổi sáng. Việc làm tuy nhỏ nhưng đã thể hiện sự tận tụy, gần dân của lực lượng Công an và đang mang lại nhiều lợi ích cho người dân.                       
 ĐỨC HUY