Lâm Đồng không bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2017

06:12, 30/12/2016

(LĐ online) - Chiều ngày 30/12, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin đã ra văn bản yêu cầu 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

(LĐ online) - Chiều ngày 30/12, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin đã ra văn bản yêu cầu 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 
 
Đây là tinh thần chung được các tỉnh trên cả nước, trong đó có Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó có việc chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán, để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo.
 
Tỉnh Lâm Đồng đề nghị các địa phương cần có kế hoạch tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phù hợp để phục vụ nhân dân và du khách trong thời khắc giao thừa và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, lành mạnh, hiệu quả; phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán địa phương.
 
Trước đó, năm nay 3 địa phương (TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và huyện Di Linh) đã đề xuất UBND tỉnh được bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu.
 
C.THÀNH