Tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Tà Nung

03:05, 17/05/2017

(LĐ online) - Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đơn vị sẽ tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Tà Nung, TP. Đà Lạt từ ngày 19-21/5/2017.

(LĐ online) - Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đơn vị sẽ tổ chức Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Tà Nung, TP. Đà Lạt từ ngày 19-21/5/2017.
 
Theo đó, Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Tà Nung, TP. Đà Lạt sẽ có gần 40 doanh nghiệp tham gia với các mặt hàng như: lương thực thực phẩm, may mặc, tiêu dùng, điện gia dụng… của các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài tỉnh.
 
Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn là hoạt động thường niên tại Lâm Đồng, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, vừa giúp người dân các xã vùng xa tiếp cận được các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, phong phú về chủng loại, mẫu mã, đảm bảo về chất lượng, giá cả hợp lý phù hợp với thu nhập của người dân địa phương; vừa tạo cơ hội tốt để doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, sản phẩm; tiếp cận với thị trường nông thôn đầy tiềm năng; đồng thời, từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng… đồng thời thông qua phiên chợ, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt và có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ các nhà sản xuất hàng Việt hiểu rõ nhu cầu người tiêu dùng nông thôn, kết nối nhà phân phối, nhà bán lẻ tại huyện và doanh nghiệp sản xuất để có cơ hội làm ăn lâu dài; nâng cao kiến thức tiêu dùng của người dân trên toàn tỉnh về việc phân biệt, hàng thật – hàng giả, hướng dẫn sử dụng và bảo quản sản phẩm.
 
Diễm Thương