Lâm Hà xây dựng mô hình "không thách cưới"

03:08, 10/08/2017

(LĐ online) - Chi hội phụ nữ thôn Hang Hớt - xã Mê Linh (Lâm Hà) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình "Không thách cưới" với 19 thành viên, Ban quản lý mô hình gồm 3 thành viên, do chị K'Chiêm làm tổ trưởng.

(LĐ online) - Chi hội phụ nữ thôn Hang Hớt - xã Mê Linh (Lâm Hà) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Không thách cưới” với 19 thành viên, Ban quản lý mô hình gồm 3 thành viên, do chị K’Chiêm làm tổ trưởng. Mô hình này do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Mê Linh thành lập nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng trong việc xóa bỏ dần các hủ tục, tập quán lạc hậu như: thách cưới, hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa bàn dân cư.
 
Đây là mô hình " Không thách cưới" đầu tiên trên địa bàn huyện Lâm Hà. Đại diện Hội LHPN huyện cho biết đây là mô hình điểm và khi có hiệu quả sẽ nhân rộng trong vùng đồng bào DTTS.
 
AN NHIÊN