Cát Tiên: Tăng số hộ, giảm số dân

06:09, 24/09/2019

Huyện Cát Tiên vừa công bố kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Huyện Cát Tiên vừa công bố kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
 
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
Trong cuộc cổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành từ ngày 1/4 và thời gian điều tra kéo dài liên tục trong 25 ngày, huyện Cát Tiên có 127 địa bàn điều tra; trong đó, có 61 địa bàn điều tra mẫu, 60 điều tra toàn bộ và 6 địa bàn điều tra đặc thù. Kết quả sơ bộ, dân số huyện Cát Tiên giảm so với thời điểm tiến hành điều tra vào ngày 1/4/2009. Cụ thể, huyện Cát Tiên có tổng số hộ là 10.044 hộ (tăng 584 hộ), tổng dân số là 35.283 người (giảm trên 1.800 người) và dân số của huyện Cát Tiên xếp thứ 10/12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh (xếp trên huyện Đạ Huoai và huyện Lạc Dương); dân số sống ở thành thị chiếm tỷ lệ trên 45% và ở nông thôn chiếm tỷ lệ gần 55%; nam giới chiếm tỷ lệ gần 51%... Nguyên nhân chủ yếu dân số giảm là do trình độ dân trí ngày càng tăng, đời sống kinh tế của người dân trong huyện ngày một khá giả, nên các hộ gia đình đã đầu tư cho con em mình đi học và tìm kiếm việc làm tại một số thành phố lớn.
 
Dịp này, Cục Thống kê Lâm Đồng khen thưởng cho 3 tập thể, 12 cá nhân và UBND huyện Cát Tiên khen thưởng cho 9 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Cát Tiên.
 
MAI LAN