Nam thanh niên bị điện giật nguy kịch cần sự giúp đỡ

03:10, 29/10/2019

(LĐ online) - Hiện tại, anh Đinh Quốc Biên (28 tuổi, ngụ tại thôn Vân Minh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng toàn thân bị cháy sém do bị điện giật...

(LĐ online) - Hiện tại, anh Đinh Quốc Biên (28 tuổi, ngụ tại thôn Vân Minh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng toàn thân bị cháy sém do bị điện giật. Một chân của nạn nhân đã phải cắt bỏ. Hai tay và chân còn lại đang dần bị hoại tử có nguy cơ phải cắt bỏ.
 
Anh Đinh Quốc Biên đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
Anh Đinh Quốc Biên đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp)
 
Theo thôn tin từ gia đình nạn nhân, vào ngày 12/10, anh Biên đang thi công công trình tại huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) thì không may bị dòng điện trung thế chập nổ khiến toàn thân anh bị cháy sém. Sau khi tai nạn xảy ra, anh Biên được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Biên bị bỏng 85% toàn thân. Trong đó, chân phải bị phóng điện cháy sém buộc phải cắt bỏ. Hiện 2 cánh tay và chân trái nạn nhân cũng đang bị hoại tử nặng, nguy cơ không giữ được.
 
Được biết, hoàn cảnh của gia đình anh Biên rất khó khăn. Gia đình có 6 người, bố mẹ thì thường xuyên đau ốm, anh Biên là lao động chính. Bà Trần Thị Thủy, mẹ anh Biên nghẹn ngào: “Đầu tháng 9 vừa qua, con trai tôi vừa xin được việc làm ở Bình Dương, chưa kịp mừng thì tai nạn bất ngờ ập đến. Hiện tại, con trai tôi đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Biết là tính mạng con đang nguy kịch khiến người làm mẹ như tôi đau đớn vô cùng. Chi phí chữa trị rất lớn, gia đình lại quá khó khăn nên không biết làm sao. “Còn nước còn tát”, nên gia đình tôi đã nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ và kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó”.
 
Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, cho hay: Sau khi nhận được đơn xin hỗ trợ của gia đình anh Biên, xã vào tận nhà thăm hỏi và động viên gia đình. “Ở địa phương, hoàn cảnh của gia đình anh Biên thuộc diện khó khăn, nên xã đã báo cáo UBND huyện để xem xét hỗ trợ; đồng thời, kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp, chia sẻ hỗ trợ cho gia đình anh Biên”.
 
Trước bệnh tình và hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Biên, rất cần sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và toàn xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số ĐT: 0396575744 (bà Trần Thị Thủy mẹ anh Biên); hoặc Tòa soạn Báo Lâm Đồng (số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng), số ĐT: 0633 811383. Tên tài khoản: Báo Lâm Đồng. Số tài khoản: 3713.0.9032880.00000 - Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
 
KHÁNH PHÚC