"Va quẹt" trong trường, một học sinh lớp 6 phải nhập viện cấp cứu?

06:10, 16/10/2019

(LĐ online) - Tới chiều 16/10, em Huỳnh Thái Hòa (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS&THPT Tây Sơn, TP Đà Lạt) vẫn đang được tích cực điều trị tại Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do bị xuất huyết não. Thông tin ban đầu em bị bạn trong trường dùng chai nước gây chấn thương phải nhập viện cấp cứu. 

(LĐ online) - Tới chiều 16/10, em Huỳnh Thái Hòa (11 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS&THPT Tây Sơn, TP Đà Lạt) vẫn đang được tích cực điều trị tại Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng do bị xuất huyết não. Thông tin ban đầu em bị bạn trong trường dùng chai nước gây chấn thương phải nhập viện cấp cứu. 
 
Em Huỳnh Thái Hòa tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chiều nay
Em Huỳnh Thái Hòa tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chiều nay
 
Trước đó, ngày 11/10, em Huỳnh Thái Hòa liên tục nôn ói nên được người nhà đưa tới một phòng khám tư kiểm tra. Sau đó, học sinh này có dấu hiệu đầu đau bất thường nên gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán em Huỳnh Thái Hòa bị xuất huyết não do tác động ngoại lực. 
 
Theo bà Tạ Thị Chín (77 tuổi, bà nội em Hoà) cho biết, ngày 9/10, em Huỳnh Thái Hòa về kể trong giờ ra chơi bị một học sinh nam lớp trên cùng trường dùng chai nước đập mạnh vào đầu dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên, chỉ tới khi có triệu trứng đau đầu, mệt mỏi em mới kể với người nhà là bị bạn dùng chai nước đánh vào đầu trong lúc vui chơi.
 
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Trường THCS&THPT Tây Sơn xác nhận có sự việc trên xảy ra tại trường. Tuy nhiên, nhà trường hiện chưa xác định được học sinh nào dùng chai nước đánh hay trong lúc vui chơi vô tình các bạn làm em Hoà bị thương.
 
“Trong giờ ra chơi em Hòa đang ngồi ở sân trường thì hai học sinh nam lớp 7 và 8 có dùng chai nước va quẹt trúng đầu em Hòa. Tuy nhiên, do chưa xác định được học sinh nào nên hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc” - vị lãnh đạo Trường THCS&THPT Tây Sơn nói.
 
Được biết, em Huỳnh Thái Hòa là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cả cha và mẹ đều đã mất. Hiện 3 anh em ruột em Hoà đang ở với ông bà nội trên địa bàn Phường 4, TP Đà Lạt.
 
C.THÀNH