Công an Đức Trọng khẳng định thông tin bắt cóc trẻ em là bịa đặt

04:11, 30/11/2019

(LĐ online) - Sáng 30/11, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng khẳng định thông tin bắt cóc trẻ em tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng mà một số người dân đưa lên mạng hoàn toàn không chính xác.

(LĐ online) - Sáng 30/11, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng khẳng định thông tin bắt cóc trẻ em tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng mà một số người dân đưa lên mạng hoàn toàn không chính xác.
 
Công an Đức Trọng khẳng định bà Nguyễn Thị Kim Thu là người bị mắc chứng bệnh về năng lực hành vi. Ảnh chụp từ clip
Công an Đức Trọng khẳng định bà Nguyễn Thị Kim Thu là người bị mắc chứng bệnh về năng lực hành vi. Ảnh chụp từ clip
 
Theo Công an huyện Đức Trọng, khoảng 8h sáng 30/11, chị Đoàn Thị Cửu (30 tuổi, tạm trú đường Lê Đức Thọ, thị trấn Liên Nghĩa) đưa hai con trai sinh đôi (2 tuổi) đi ăn sáng trên đường Lê Quý Đôn.
 
Tại đây, sau khi ăn xong, hai cháu ra ngoài chơi còn chị Cửu mới bắt đầu ăn sáng. Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Thu (40 tuổi, ngụ đường Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa) ẵm hai con của chị Cửu sang quán cà phê Lãng Du gần đó.
 
Phát hiện sự việc trên, chị Cửu hô hào có người bắt cóc trẻ em nên nhiều người liền tới bao vây, tạm giữ bà Thu. Công an thị trấn Liên Nghĩa đã có mặt ngay sau đó và đưa bà Nguyễn Thị Kim Thu về trụ sở để tránh việc tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.
 
Theo kết quả xác minh bước đầu, bà Nguyễn Thị Kim Thu là người bị mắc chứng bệnh về năng lực hành vi. Gia đình đã đưa bà Thu đã đi khám, điều trị nhiều nơi và đã có hồ sơ, bệnh án.
 
Tuy nhiên, mặc dù không rõ nguyên nhân vụ việc trên nhưng nhiều người dân, một số trang mạng vẫn đưa một số đoạn clip và chú thích với nội dụng “bắt cóc trẻ em” thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận địa phương.
 
Công an huyện Đức Trọng khẳng định nội dung clip trên các trang mạng đưa không đúng sự thật và yêu cầu các trang này lập tức gỡ bỏ, khẩn trương cải chính thông tin đã đăng.
 
Theo quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan sẽ có thẩm quyền xử phạt hành chính các tổ chức, cá nhân  có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật với mức xử phạt thấp nhất là 10 triệu đồng.
 
Trước đó từ tháng 3/2019 tới nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng/ trường hợp với 2 cá nhân (tại huyện Đức Trọng và TP Bảo Lộc) vì có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
 
C.THÀNH