Ngày thứ bảy xây dựng nông thôn mới

06:11, 12/11/2019

Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới huyện Di Linh cho thấy, phong trào Ngày thứ bảy xây dựng NTM tại đây đã mang lại hiệu quả tích cực.

Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Di Linh cho thấy, phong trào Ngày thứ bảy xây dựng NTM tại đây đã mang lại hiệu quả tích cực.
 
Một tuyến đường hoa được hình thành từ Ngày thứ bảy xây dựng NTM
Một tuyến đường hoa được hình thành từ Ngày thứ bảy xây dựng NTM
 
Cùng người dân xây dựng NTM
 
Theo ông Phạm Hồng Ngoại, Phó Chủ tịch HĐND huyện Di Linh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM huyện, phong trào Ngày thứ bảy xây dựng NTM chính là sự tiếp nối của phong trào Ngày thứ bảy vì dân do huyện Di Linh phát động, gắn liền với Chương trình Xây dựng NTM. “Chương trình NTM có nhiều nội dung, phần việc khác nhau, có những phần việc cần kinh phí và cả những phần việc không cần kinh phí. Ngày thứ bảy xây dựng NTM tập trung vào những phần việc không cần kinh phí như trồng hoa ven đường, khơi thông cống rãnh, thu dọn vệ sinh, san gạt mặt bằng hội trường thôn, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường liên xã, cải tạo sân bóng chuyền thôn, tu sửa đường vào khu dân cư... để triển khai thực hiện”, ông Phạm Hồng Ngoại cho biết.
 
Cũng theo ông Phạm Hồng Ngoại, nhằm giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, cũng như nội dung của phong trào Ngày thứ bảy xây dựng NTM, huyện Di Linh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền hình, tuyên truyền bằng văn nghệ, tổ chức ra quân xây dựng NTM... Bằng các hình thức tuyên truyền này, nhận thức về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM của người dân đã nâng lên một bước. Qua đó, người dân có ý thức hơn trong việc phát huy vai trò chủ thể, ra sức làm thay đổi diện mạo NTM. “Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung công việc cụ thể theo từng tuần, từng tháng với Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM huyện Di Linh, sau khi được lãnh đạo Ban phê duyệt sẽ phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức xã phụ trách xuống cơ sở cùng người dân chung tay xây dựng NTM. Nhìn chung, phong trào Ngày thứ bảy xây dựng NTM nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo Nhân dân xã Sơn Điền”, ông K’Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điền nói. Ông Đặng Văn Khá, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng NTM huyện Di Linh cho biết thêm: “Qua hơn 2 năm, kể từ khi phát động phong trào - tháng 7/2018, người dân huyện Di Linh đã tự bỏ tiền, ngày công để tu sửa đường làng, đường vào khu sản xuất được trên 35 km. Ngoài ra, người dân huyện Di Linh còn trồng được 37 km đường hoa, đổ sân bê tông 25 nhà văn hóa thôn, kéo được gần 4 km điện thắp sáng đường quê, làm sân bê tông cho 99 hộ người dân tộc thiểu số... Tổng số tiền mà người dân huyện Di Linh đã đóng góp cho phong trào Ngày thứ bảy xây dựng NTM khoảng 4,5 tỷ đồng và hơn 12.000 ngày công”. Ông Phạm Hồng Ngoại khẳng định: “Tinh thần Ngày thứ bảy xây dựng NTM đã thật sự lan tỏa trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân”.
 
Tiếp tục nhân rộng khu dân cư kiểu mẫu
 
Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hồng Ngoại cho rằng, một trong những nội dung trọng tâm mà huyện Di Linh đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu để làm cơ sở cho các xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trong năm 2019, huyện Di Linh chọn ra 12 thôn thuộc 12 xã để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Mỗi thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được huyện Di Linh hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn quỹ dự phòng. “Chúng tôi coi việc hỗ trợ đó như một cú hích, một điểm nhấn ban đầu, khích lệ người dân thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”, ông Phạm Hồng Ngoại tâm sự.
 
Tiếp lời ông Phạm Hồng Ngoại, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Di Linh Đặng Văn Khá cho hay, 12 khu dân cư này, đều ở các xã đã đạt chuẩn xã NTM. Nền tảng về kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng sản xuất có sẵn, nhất là về kinh nghiệm xây dựng xã đạt chuẩn NTM, nên việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu có những thuận lợi. Tuy nhiên, vì thời điểm về đích xã NTM của mỗi xã khác nhau, mỗi thôn trong xã lại có đặc thù và tập quán canh tác riêng, do đó cách thức triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cũng phải tính toán sao cho phù hợp với từng thôn. “Tùy đặc trưng riêng, thôn Đồng Lạc 4 (xã Đinh Lạc), Thôn 1 (xã Tân Thượng), Thôn 2 (xã Tân Lâm) triển khai xây dựng, chỉnh trang cổng và nhà văn hóa thôn; Thôn 4 (xã Liên Đầm), Thôn 2 (xã Hòa Nam), thôn Gia Lành (xã Gia Hiệp) vận động người dân dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, phát dọn hàng rào, trồng hoa ven đường; Thôn 14 (xã Hòa Ninh) trồng cây xanh, hoa, cỏ lạc trên trục đường thôn, làm đường giao thông Xóm 3, đổ bê tông 200 m đường vào nhà văn hóa thôn, xây dựng cổng nhà văn hóa thôn; Thôn 4 (xã Hòa Trung) làm cổng chào thôn, trồng cỏ lạc ven đường; thôn K’Long Trao 2 (xã Gung Ré), Thôn 2 (xã Hòa Nam), thôn Đồng Lạc (xã Tân Nghĩa) vận động người dân mua thẻ Bảo hiểm Y tế; Thôn 1 (xã Hòa Bắc) sơn sửa nhà văn hóa thôn, trồng hoa và cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa thôn...”, ông Đặng Văn Khá nêu rõ.
 
“Hiện, chúng tôi đang hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ của 12 khu dân cư kiểu mẫu. Qua việc tập hợp, sắp xếp, chỉnh lý hồ sơ này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về những cái đã làm được, cái chưa làm được, để tiếp tục nhân rộng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Di Linh. Dự kiến, năm 2020, ít nhất có 10 khu dân cư sẽ được triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu”, ông Phạm Hồng Ngoại trao đổi.
 
TRỊNH CHU