Cắm mốc bảo vệ di tích Thác Voi

06:12, 02/12/2019

UBND huyện Lâm Hà vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp lập hồ sơ, cắm mốc khoanh vùng ranh giới từng khu vực bảo vệ di tích thắng cảnh Thác Voi. 

UBND huyện Lâm Hà vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp lập hồ sơ, cắm mốc khoanh vùng ranh giới từng khu vực bảo vệ di tích thắng cảnh Thác Voi. 
 
Thác Voi nằm trên địa bàn thị trấn Nam Ban và xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích thắng cảnh quốc gia vào năm 2001. 
 
Trước đó - năm 1999, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định phạm vi ranh giới Thác Voi với tổng diện tích hơn 67,2 ha. Trong đó, bao gồm 10,5 ha khu vực I (bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian); hơn 56,7 ha (quy hoạch tôn tạo cảnh quan). 
 
Tuy nhiên, đến nay, trong phạm vi 3 khu vực chức năng của Thác Voi nói trên vẫn chưa được cắm mốc ranh giới cụ thể, làm cơ sở quy hoạch, giải tỏa các diện tích đất của hộ dân đang lấn chiếm, sử dụng trái phép.
 
MẠC KHẢI