Đại úy quân đội trả lại của rơi cho cụ ông 80 tuổi

03:12, 11/12/2019

(LĐ online) - Đại uý Phạm Hồng Thái - Phó Đội trưởng Đội 3 (thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng  tỉnh Lâm Đồng) vừa trả lại số tiền gần 3,2 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng cho cụ ông Nguyễn Lê Đông (80 tuổi, ở Thôn 5, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) bị đánh rơi.  

(LĐ online) - Đại uý Phạm Hồng Thái - Phó Đội trưởng Đội 3 (thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng  tỉnh Lâm Đồng) vừa trả lại số tiền gần 3,2 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng cho cụ ông Nguyễn Lê Đông (80 tuổi, ở Thôn 5, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) bị đánh rơi.  
 
Đại úy Phạm Hồng Thái trao trả chiếc bóp cùng tài sản bên trong cho cụ ông Nguyễn Lê Đông
Đại úy Phạm Hồng Thái trao trả chiếc bóp cùng tài sản bên trong cho cụ ông Nguyễn Lê Đông
 
Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 9/12, khi đi trên trục đường 725, đoạn gần UBND xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà) thì Đại uý Phạm Hồng Thái nhặt được một chiếc bóp da. Kiểm tra sơ bộ trong bóp có gần 3,2 triệu đồng, 2 tờ tiền đôla cùng chứng minh nhân dân và một số giấy tờ quan trọng khác. Sau đó, Đại úy Thái liền chụp hình chiếc bóp cùng số tiền, những giấy tờ bên trong và đăng lên facebook cá nhân để xem ai là chủ nhân của chiếc bóp bị đánh rơi đến gặp nhận lại. Đến buổi tối cùng ngày, cụ ông Nguyễn Lê Đông đã đến gặp Đại úy Thái và xin nhận lại số tài sản trên. Qua những thông tin cụ Đông trình bày đều khớp với những gì có liên quan đến chiếc bóp nên Đại úy Thái đã trao trả lại bóp cùng toàn bộ số tiền và những giấy tờ bên trong cho cụ trước sự chứng kiến của bà con làng xóm. 
 
Cụ Đông vui mừng khi nhận lại tài sản bị rơi và trình bày số tiền trên là do cụ tích cóp từ trợ cấp thương binh của vợ cụ và trợ cấp tuổi cao của cụ. Đại úy Thái chỉ biết bên trong bóp vẫn còn có 2 chỉ vàng 9999 trị giá trên 8 triệu đồng khi cụ Đông nhận bóp và mở ra. 
 
Với truyền thống tốt đẹp của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như Đại úy Phạm Hồng Thái khi nhặt được của rơi trả người đánh mất đã thêm thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta, đặc biệt thể hiện tình quân dân - thắm thiết.
 
 ĐAM TRỌNG