Trẻ con chơi đèn lồng gây ra hỏa hoạn

04:12, 01/12/2019

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 1/12, tại căn nhà 2 tầng ở Lô C65, Khu quy hoạch An Sơn (P4, TP Đà Lạt), rất may không có thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc bên trong đã bị thiêu rụi…

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 1/12, tại căn nhà 2 tầng ở Lô C65, Khu quy hoạch An Sơn (P4, TP Đà Lạt), rất may không có thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc bên trong đã bị thiêu rụi…
 
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn
 
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện có đám cháy phát ra tầng 2 ngôi nhà hai tầng của ông Hùng nên hô hoán, gọi điện báo cho cơ quan chức năng rồi cùng nhau lao vào chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa xuất phát từ phòng ngủ ở tầng 2 và bùng phát rất nhanh nên mọi người bất lực.
 
Chỉ khi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng điều 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường thì ngọn lửa mới được khống chế. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.
 
Chủ tịch UBND Phường 4 (TP Đà Lạt) Nguyễn Minh Thiện cho biết nguyên nhân gây ra đám cháy là do trẻ con đốt đèn lồng trong phòng ngủ ném qua ném lại cho nhau, không may đèn cầy trong đèn lồng bị rơi xuống giường và bắt vào vật dễ cháy gây ra hỏa hoạn. Khi xảy ra hỏa hoạn không có người lớn ở nhà, những đứa trẻ tự kéo ống nước trước nhà chữa cháy nhưng do ngọn lửa quá mạnh nên các cháu chạy thoát ra ngoài kêu cứu nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhiều đồ đạc bên trong căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
 
THỤY TRANG