Đào Bắc "đổ bộ" Đà Lạt, giá rẻ hơn so với Xuân năm 2019

07:01, 11/01/2020

(LĐ online) - Còn chưa đầy 2 tuần nữa là tới tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, một số thương lái đã vận chuyển đào Bắc vào TP Đà Lạt bày bán. Điều đáng nói là năm nay giá đào các thương lái chào bán rẻ hơn khá nhiều so với thời điểm này năm 2019. 

(LĐ online) - Còn chưa đầy 2 tuần nữa là tới tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, một số thương lái đã vận chuyển đào Bắc vào TP Đà Lạt bày bán. Điều đáng nói là năm nay giá đào các thương lái chào bán rẻ hơn khá nhiều so với thời điểm này năm 2019. 
 
Do bán khá sớm và đào năm nay được mùa, thương lái bán các gốc đào trên 10 năm tuổi cao nhất 8 triệu đồng/gốc trên đường Trần Hưng Đạo chiều nay
Do bán khá sớm và đào năm nay được mùa, thương lái bán các gốc đào trên 10 năm tuổi cao nhất 8 triệu đồng/gốc trên đường Trần Hưng Đạo chiều nay
 
Chiều 11/1/2020, một số thương lái đang tất bật vận chuyển đào từ miền Bắc tập kết tại các vỉa hè khu vực trung tâm TP Đà Lạt. Tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (giáp ngã 5 Kim Cúc, Phường 3) anh Nguyễn Đô Hà cho biết mình vừa vận chuyển hơn 100 gốc đào Lạng Sơn vào Đà Lạt. Theo anh Hà, năm nay đào Lạng Sơn được mùa, cánh đẹp và đặc biệt giá rẻ hơn so với năm trước khá nhiều. Giá bán đào giao động thấp nhất khoảng 1 triệu đồng và cao nhất là 8 triệu đồng. Theo ghi nhận có nhiều gốc đào trên 10 năm tuổi, đường kính gốc 20 cm, tán rộng được thương lái chào bán với giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, do còn 13 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán nên lượng người mua không nhiều.
 
“Năm nay đào Lạng Sơn được mùa rẻ hơn mọi năm, đồng thời do chúng tôi bán sớm (17 tháng Chạp) nên giá mềm hơn thời điểm những ngày cận Tết từ 25 trở đi”- anh Hà nói.
 
Đào Lạng Sơn, Nhật Tân được các thương lái vận chuyển từ ngoài Bắc vào Đà Lạt
Đào Lạng Sơn, Nhật Tân được các thương lái vận chuyển từ ngoài Bắc vào Đà Lạt
 
Còn theo ông Nguyễn Văn Quỳnh, một thương lái buôn đào Nhật Tân từ miền Bắc vào Đà Lạt cho hay, nhìn chung giá đào năm nay vừa túi tiền người dân hơn. Với gần 150 gốc đào Nhật Tân, ông Quỳnh buôn chủ yếu là gốc nhỏ với giá giao động từ 1,5 tới 5 triệu đồng/gốc.
 
Được biết, như mọi năm, từ 20 tháng Chạp, hàng ngàn cây cảnh, mai, đào, địa lan...được doanh nghiệp, thương lái, người dân bày bán tại khu vực vỉa hè đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương), Trần Hưng Đạo, Quang Trung... rất nhộn nhịp để người dân và du khách mua bán, thưởng ngoạn. 
 
C.PHONG