Đưa 175 hành khách Trung Quốc từ Liên Khương về Cam Túc

07:01, 29/01/2020

(LĐ online) - Chiều 29/1 (mùng 5 tết), lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương cho biết, 175 người quốc tịch Trung Quốc hiện đang lưu trú tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được hãng hàng không Qingdao Airlines đưa về tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vào lúc 2h50 ngày 30/1.

(LĐ online) - Chiều 29/1 (mùng 5 tết), lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương cho biết, 175 người quốc tịch Trung Quốc hiện đang lưu trú tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được hãng hàng không Qingdao Airlines đưa về tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vào lúc 2h50 ngày 30/1.
 
Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương, nơi du khách Trung Quốc sẽ được đưa về nước vào rạng sáng 30/1/2020
Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương, nơi du khách Trung Quốc sẽ được đưa về nước vào rạng sáng 30/1/2020
 
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương thông tin, vào khoảng 2h50 phút ngày 30/1, chuyến bay của Hãng hàng không Qingdao Airlines sẽ đưa 175 hành khách người Trung Quốc từ Sân bay Liên Khương về tỉnh Cam Túc. Trước đó, chiều đến của chuyến bay này (Cam Túc - TP Đà Lạt) không có hành khách nào. Hãng hàng không Qingdao Airlines đã thông báo sẽ hủy tất cả các chuyến bay trên tuyến này từ ngày 1 tới 9/2.
 
Cũng theo bà Phượng, trước đây Cảng hàng không Liên Khương có mở đường bay đến Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nhưng tuyến bay này đã ngừng hoạt động cách đây hơn 1 năm.
 
Theo Công điện hoả tốc của Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng, mấy ngày qua, Cảng Hàng không Liên Khương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bằng các biện pháp giám sát chặt chẽ thân nhiệt khách trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh, kịp thời cách ly các trường hợp nghi ngờ theo quy định.
 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã phối hợp với Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương giám sát thân nhiệt khách trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, cách ly các trường hợp nghi ngờ. Hiện tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có trường hợp nào nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
 
C.PHONG