Đức Trọng xây dựng, cải tạo hệ thống công viên trên địa bàn

06:01, 06/01/2020

Theo UBND huyện Đức Trọng, cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường giao thông, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh,… trong năm 2018 và 2019, huyện Đức Trọng cũng dành nhiều nguồn lực để quy hoạch, phát triển hệ thống công viên trên địa bàn.

Theo UBND huyện Đức Trọng, cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường giao thông, vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh,… trong năm 2018 và 2019, huyện Đức Trọng cũng dành nhiều nguồn lực để quy hoạch, phát triển hệ thống công viên trên địa bàn.
 
Cụ thể, huyện Đức Trọng đã đầu tư xây dựng, cải tạo 3 công viên đó là: Công viên Kim Đồng, Công viên Lê Quý Đôn thuộc thị trấn Liên Nghĩa và Công viên Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh.
 
Công trình Công viên Kim Đồng (thị trấn Liên Nghĩa) được xây dựng và cải tạo với quy mô 1,34 ha, tổng mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng. Công trình gồm các hạng mục cải tạo nhà bảo vệ hiện hữu làm nhà quản lý điều hành công viên, hệ thống sân đường nội bộ, bãi đậu xe kết hợp sân tập thể dục, cải tạo một phần đường nội bộ, thảm cỏ thành nơi tổ chức sự kiện, vỉa hè, bó vỉa xung quanh công viên và đường Thống Nhất…
 
Bên cạnh các hạng mục cải tạo, Công viên Kim Đồng còn được xây dựng mới hạng mục hàng rào xung quanh công viên, trồng cỏ vào vị trí nền nhà hiện trạng tháo dỡ và thảm cỏ cũ đã hỏng, xây mới bậc cấp cầu thang xuống công viên phía Quốc lộ 20, trồng cây đường viền, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, máy tập thể dục ngoài trời, đồ chơi trẻ em… Dự kiến, công trình Công viên Kim Đồng sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2020.
 
Đối với Công viên Lê Quý Đôn, đầu tư xây dựng các hạng mục, như: đắp san nền, sân đường nội bộ, bố trí bãi đậu xe, sân tập dưỡng sinh, sân chơi thiếu nhi, sân thể thao, phần trung tâm công viên thiết kế tháp hoa cây xanh có trụ đèn chiếu sáng; trồng các loại cây xanh tạo cảnh quan; hàng rào công viên bằng gạch không nung, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống tưới nước… Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 5 tỷ đồng.
 
Riêng đối với Công viên Phi Nôm, đầu tư xây dựng các hạng mục: sân đường nội bộ, trồng cây đường viền; hàng rào ngăn cách bằng xích trụ sắt, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tưới nước… Tổng mức đầu tư dự án khoảng 994 triệu đồng.
 
Khi các công trình công viên được hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan trung tâm huyện Đức Trọng, tạo không gian chung cho Nhân dân sinh hoạt thể dục thể thao, vui chơi giải trí; góp phần bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
N.MINH