Hơn 3,1 tỷ đồng chương trình "Mùa xuân yêu thương"

07:01, 14/01/2020

(LĐ online) - Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồi côi Lâm Đồng đã triển khai chương trình "Mùa xuân yêu thương" năm 2020 với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng đã được trao tực tiếp đến đối tượng thụ hưởng.

(LĐ online) - Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người Tàn tật và Trẻ mồi côi Lâm Đồng đã triển khai chương trình “Mùa xuân yêu thương” năm 2020 với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng đã được trao tực tiếp đến đối tượng thụ hưởng.
 
Chương trình Mùa xuân yêu thương về xã Đạ Tông - huyện Đam Rông với 300 triệu đồng tiền quà Tết
Chương trình Mùa xuân yêu thương về xã Đạ Tông - huyện Đam Rông với 300 triệu đồng tiền quà Tết
 
Quà tặng gồm: 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì gói, 3.500 bộ áo quần mới, 600 mền len, 330 áo phao, 1.000 túi quà với rất nhiều loại nhu yếu phẩm và bì thư tiền mặt đã được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn, các bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi trong tỉnh. 
 
Trong đó, có hơn 1.400 đối tượng được hỗ trợ tiền mặt, từ 1-2 triệu đồng, các trường hợp quá khó khăn được tặng 5 - 10 triệu đồng. 
 
Đem quà xuân đến cùng niềm vui với đôi vợ chồng người khuyết tật vận động ở Đà Lạt
Đem quà xuân đến cùng niềm vui với đôi vợ chồng người khuyết tật vận động ở Đà Lạt
 
Theo ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo,Người Tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh: Trong 10 ngày tới, chương trình tiếp tục tặng quà cho 200 hoàn cảnh khó khăn ở Bảo Lộc, trao quà Tết cho 40 cụ già neo đơn và các cháu học sinh nghèo DTTS ở Đà Lạt; thăm và trao tiền hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện… Chương trình “Mùa xuân yêu thương” năm 2020 không chỉ thực hiện trước Tết, mà Hội còn dành 750 triệu đồng để giúp cho 500 gia đình nghèo, khó khăn sau Tết, bởi Hội vẫn lo cảnh bà con vùng sâu, vùng xa “no dồn” trong ba ngày Tết để rồi “đói góp” sau những ngày đón xuân”.
 
AN NHIÊN