Trao tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin có hoàn cảnh khó khăn

10:01, 04/01/2020

(LĐ online) - Chiều 3/1/2020, tại Đà Lạt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã tổ chức trao tặng quà tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

(LĐ online) - Chiều 3/1/2020, tại Đà Lạt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đã tổ chức trao tặng quà tết cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam và các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.
 

 

Quà tặng của Trung ương Hội là nguồn động viên lớn cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón tết
Quà tặng của Trung ương Hội là nguồn động viên lớn cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón tết
 
Trung ương Hội đã trao 50 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ cuộc vận động nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, mỗi suất quà 1 triệu đồng và phần quà là một thùng sữa Fami do Công ty sữa đậu nành Vinasoy Việt Nam tài trợ.  
 
Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” triển khai bằng hình thức vận động nhắn tin qua cổng 1400 từ năm 2011 đến nay. Số tiền vận động ủng hộ của đồng bào đã góp phần giúp đỡ được nhiều nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên khắp mọi miền có hoàn cảnh khó khăn vượt qua bệnh tật, hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống. Riêng trong năm 2019, chương trình đã thu được gần 100.000 tin nhắn tương đương số tiền gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ này, Hội nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam tiếp tục tặng quà và sổ tiết kiệm, hỗ trợ sửa chữa nhà cũ nát cho nạn nhân tại các tỉnh trên cả nước.
 
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận những đóng góp, những mất mát, thiệt thòi của nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng thời nói lên mức độ tàn khốc, dai dẳng của thứ chất độc giết để lại nỗi đau cho nhiều thế hệ người Việt, đó là nỗi đau không có gì bù đắp được. Món quà của Trung ương Hội là nguồn động viên chia sẻ để nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện vui xuân, đón tết. 
 
QUỲNH UYỂN