Hàng chục ngàn cô trò Bảo Lộc đeo khẩu trang trở lại trường sau kỳ nghỉ tết

03:02, 03/02/2020

(LĐ online) - Sáng 3/2 (mùng 10 tháng giêng Canh Tý 2020), sau gần nửa tháng nghỉ tết, cô và trò tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc và các địa phương lân cận đã trở lại trường tiếp tục năm học 2019 - 2020.

(LĐ online) - Sáng 3/2 (mùng 10 tháng giêng Canh Tý 2020), sau gần nửa tháng nghỉ tết, cô và trò tất cả các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc và các địa phương lân cận đã trở lại trường tiếp tục năm học 2019 - 2020.
 
Cô trò tại các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc đeo khẩu trang trong giờ lên lớp để phòng chống virus nCoV
Cô trò tại các trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc đeo khẩu trang trong giờ lên lớp để phòng chống virus nCoV
 
Theo ghi nhận, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV), ngày đầu tiên trở lại trường sau ngày nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn bộ cô trò của 76 trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng đeo khẩu trang đến trường. Tuy ngày đầu tiên trở lại nhiệm vụ dạy và học trong năm mới, nhưng không khí ở các trường học có vẻ trầm lắng. Với ý thức “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thì cán bộ, giáo viên và phụ huynh đều mong muốn địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) nhanh chóng xem xét cho học sinh nghỉ học để phòng chống nCoV.
 
Theo bà Phạm Thi Thanh Hương - Trưởng Phòng GD - ĐT TP Bảo Lộc, toàn TP đang có hơn 38.000 học sinh và khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên. “Với nhiều lý do khách quan, đặc biệt là sự lo ngại về dịch virus nCoV, nên ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ tết, toàn ngành có hơn 10% học sinh nghỉ học. Kỳ nghỉ tết kéo dài, học sinh đi du lịch và về quê đón tết cùng gia đình đúng vào thời điểm dịch nCoV diễn biến phức tạp. Vì thế, việc học sinh nghỉ học không tới trường ngày đầu năm là do tâm lý lo ngại của phụ huynh. 
 
Do thiếu khẩu trang, nhiều học sinh được bố mẹ
Do thiếu khẩu trang, nhiều học sinh được bố mẹ "chế" khẩu trang cho con em đến trường ngày đầu năm
 
Còn theo ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV, nhằm đảm bảo an toàn tuyết đối cho người dân nói chung và học sinh toàn TP nói riêng, Bảo Lộc đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh và tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực quyết tâm không để dịch xảy ra tại địa phương. 
 
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để phòng chống nCoV, đã có 41 tỉnh, TP trong cả nước báo cáo Bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng chống nCoV theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Riêng trong ngày 3/2, cả nước đã có 23 tỉnh, TP quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học 1 tuần để phòng chống virus nCoV.
 
KHÁNH PHÚC