Bảo Lâm tập trung khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra

05:03, 30/03/2020

(LĐ online) - Sáng 30/3, các lực lượng bộ đội, dân quân, công an và đoàn viên, thanh niên thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) đang tập trung giúp đỡ 20 hộ dân trên địa bàn Tổ dân phố 16, thị trấn Lộc Thắng khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. 

(LĐ online) - Sáng 30/3, các lực lượng bộ đội, dân quân, công an và đoàn viên, thanh niên thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) đang tập trung giúp đỡ 20 hộ dân trên địa bàn Tổ dân phố 16, thị trấn Lộc Thắng khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. 
 
Các lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy
Các lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy
 
Theo đó, các lực lượng tiến hành lợp lại mái nhà, giúp đỡ bà con dọn dẹp, sắp xếp lại các đồ đạc, vật dụng sinh hoạt để ổn định cuộc sống; đồng thời, tiến hành cắt dọn cành cây gãy đổ trên các tuyến đường và các khu vực nhà dân nhằm đảo bảo vệ sinh môi trường khu vực mà trận lốc xoáy quét qua.
 
Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 28/3, một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 30 phút đã quét qua địa bàn Tổ dân phố 16 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm). Trận lốc xoáy đã làm tốc mái 20 nhà dân và 1 nhà nguyện trên địa bàn Tổ dân phố 16. Trong đó, có 7 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, số nhà dân còn lại bị tốc mái một phần. Hầu hết các tài sản, vật dung sinh hoạt trong những nhà dân bị tốc mái bị nước mưa làm ướt gây hư hỏng. Nhiều mái tôn bị lốc xoáy cuốn bay hàng chục mét vướng lên dây điện gây mất điện cục bộ trong nhiều giờ. Ghi nhận cho thấy, nhiều hộ dân bị lốc xoáy gây thiệt hại là bà con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
 
Theo thống kê của chính quyền địa phương, ước tính trận lốc xoáy gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Ngoài việc huy động lực lượng giúp bà con khắc phục hậu quả, UBND thị trấn Lộc Thắng cũng đã có báo cáo gửi UBND huyện Bảo Lâm để có phương án hỗ trợ kinh phí giúp bà con khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
 
KHÁNH PHÚC – QUỐC TUẤN