Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS huyện Đơn Dương

03:03, 27/03/2020

(LĐ online) - Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các cấp Hội phụ nữ, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn toàn huyện.

(LĐ online) - Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các cấp Hội phụ nữ, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn toàn huyện.
 
Vận động hội viên may 3.000 khẩu trang để cấp phát cho các khu vực cần, nhất là trong vung đồng bào DTTS
Vận động hội viên may 3.000 khẩu trang để cấp phát cho các khu vực cần, nhất là trong vùng đồng bào DTTS
 
Theo đó, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã chủ động xuống từng địa bàn xã, thị trấn trong toàn huyện, đặc biệt trong vùng đồng bào DTTS để làm công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân với chuyên đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và gia đình, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác tuyên truyền được thực hiện tại 13 điểm, chủ yếu tại các vùng có đông bà con DTTS sinh sống. 
 
Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã huy động nguồn lực từ xã hội phun thuốc khử trùng tại các cộng đồng dân cư của bà con DTTS, các điểm sinh hoạt tôn giáo. Cùng với đó, 3.000 khẩu trang được huy động chị em hội viên may đã được cấp phát cho người dân, chủ yếu là bà con trong các thôn, buôn vùng đồng bào DTTS.
 
Thông qua công tác tuyên truyền, Hội phụ nữ các cấp cũng vận động chị em phụ nữ không tích trữ hàng hóa, không chia sẻ thông tin thất thiệt trên mạng xã hội; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đặc biệt là các mặt hàng nông sản thế mạnh của địa phương; chung tay với cộng đồng vệ sinh sạch sẽ ở mỗi gia đình, khu dân cư để phòng tránh dịch bệnh.
 
VƯƠNG TÔN KIÊN