Dời chợ, dời trường

06:03, 18/03/2020

Chính quyền thành phố Đà Lạt vừa đề xuất phương án di dời Chợ Phan Chu Trinh và Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, Phường 9, Đà Lạt. 

Chính quyền thành phố Đà Lạt vừa đề xuất phương án di dời Chợ Phan Chu Trinh và Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, Phường 9, Đà Lạt. 
 
Đánh giá hiện trạng cho biết, Chợ Phan Chu Trinh có tổng diện tích 800 m 2, gồm 134 quầy hàng, bình quân diện tích mỗi quầy hàng chỉ 2,5 m 2, phần lớn xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, hệ thống đường đi trong chợ rất nhỏ hẹp, lại thiếu nơi đậu xe, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, nên không đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định hiện hành.
 
Phương án chọn vị trí Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan để xây dựng Chợ mới Phan Chu Trinh với tổng diện tích hơn 3.020 m 2. Và Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan phải di dời đến Trường Phổ thông Dân lập Phù Đổng (Phường 8, Đà Lạt), tọa lạc trên diện tích đất gần 4.180 m 2
 
Với tổng diện tích hơn 3.020 m 2 vừa nêu, khu Chợ mới Phan Chu Trinh sẽ bố trí tái định thương cho 134 quầy hàng kinh doanh. Việc đầu tư xây dựng mới sẽ tiến hành theo hình thức đấu thầu, thời gian triển khai hoàn thành trong 2 năm. 
 
Để hoạt động kinh doanh của 134 quầy hàng không bị gián đoạn trong 2 năm xây dựng Chợ mới Phan Chu Trinh, phương án cũng đã tính đến việc xây dựng chợ tạm trên diện tích 3.434 m 2 trên đường Nguyễn Du, Phường 9, Đà Lạt. Diện tích này do Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng quản lý, trên đất có một căn nhà cũ hiện không còn sử dụng, nên phương án dự toán đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để lắp ráp chợ tạm bằng cấu kiện thép…
 
Hiện phương án dời chợ, dời trường nói trên của chính quyền thành phố Đà Lạt đang đề xuất lên cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng xem xét phê duyệt. Nếu được triển khai thì sau 2 năm nữa, mong muốn mở rộng không gian cảnh quan, giải tỏa ùn tắc giao thông vòng xoay Ngã tư Phan Chu Trinh trong những ngày, giờ cao điểm của phố hoa Đà Lạt sẽ trở thành hiện thực.                
 
VĂN VIỆT