Quy định mang khẩu trang nơi công cộng: Người dân chấp hành tốt, du khách còn thờ ơ

03:03, 18/03/2020

(LĐ online) - Bước qua ngày thứ 4 thực hiện quy định bắt buộc mang khẩu trang ở các địa điểm công cộng nhưng nhiều du khách quốc tế dường như vẫn còn thờ ơ trong khi người dân trên địa bàn tỉnh nhìn chung chấp hành tốt quy định.

(LĐ online) - Bước qua ngày thứ 4 thực hiện quy định bắt buộc mang khẩu trang ở các địa điểm công cộng nhưng nhiều du khách quốc tế dường như vẫn còn thờ ơ trong khi người dân trên địa bàn tỉnh nhìn chung chấp hành tốt quy định.
 
Học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh khi tan học. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều học sinh chưa chấp hành tốt quy định
Học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Lạt đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh khi tan học. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều học sinh chưa chấp hành tốt quy định
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo quyết liệt về việc chống dịch Covid-19, cùng với việc giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài bằng mọi biện pháp, Thủ tướng chỉ đạo từ ngày 16/3, toàn dân sẽ phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người. 
 
Theo ghi nhận, hầu như người dân chấp hành khá tốt việc đeo khẩu trang trong mùa dịch bệnh Covid-19. Chị Lê Thị Hằng (37 tuổi, ngụ Phường 9, TP Đà lạt) vừa mua rau xanh tại chợ Đà Lạt vừa vui vẻ, chia sẻ: “Trước khi có lệnh thì mình cũng đã áp dụng việc đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và cho mọi người xung quanh nữa, đây là ý thức cộng đồng, mọi người cùng chung tay phòng chống dịch bệnh”. 
 
Cũng như chị Hằng, hầu hết người dân và tiểu thương khi được hỏi đều đồng tình và ủng hộ việc đeo khẩu trang, thậm chí cẩn thận hơn nữa còn đo thân nhiệt khi vào chợ. "Thực tế vẫn còn không ít người dân chưa có thói quen đeo khẩu trang vào chợ. Một số cảm thấy bị làm phiền, kể cả du khách nhưng khi được giải thích, hầu hết đã vui vẻ chấp thuận" – đại diện Ban Quản lý Chợ Đà Lạt cho hay.
 
Tại các bến xe lớn trên địa bàn thành phố, việc phổ biến chỉ đạo của Thủ tướng đang được tuyên truyền rộng rãi. Các nhà xe cũng tăng cường đề nghị khách lên xe phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn nên số khách không chấp hành chỉ là số ít.
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết ngay khi có văn bản của Thủ tướng chỉ đạo, đơn vị đã gửi về các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành về việc đeo khẩu trang đối với người dân và du khách tại các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, đối với du khách nước ngoài, việc đeo khẩu trang ngoài đường do chưa được phổ biến rộng rãi (đặc biệt là lượng khách lẻ không đi theo tour) nên gây khó khăn ít nhiều cho công tác kiểm soát dịch bệnh.
 
Tại TP Đà Lạt, địa phương có lượng du khách quốc tế hiện còn lưu trú, tham quan nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, hầu hết người nước ngoài vẫn chưa đeo khẩu trang khi ra đường, tới những nơi công cộng. Ghi nhận tại các tuyến đường tập trung khách du lịch đông như khu Hoà Bình, Trương Công Định, quanh hồ Xuân Hương, Hoàng Văn Thụ…, khách nước ngoài chỉ một số ít đeo khẩu trang.
 
Trong khi đó, tại sân bay Liên Khương ngày 18/3, tại ga tới và đi dành cho tuyến nội địa, 100% hành khách đều đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt… nghiêm theo quy định. Tại ga quốc tế, Phòng Xuất nhập cảnh (PA08) Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ thân nhiệt, xác minh dịch tễ từng hành khách bay từ nước ngoài về sân bay Liên Khương. 
 
 Một đoàn khách nước ngoài tới Đà Lạt theo tour ngày 18/3 nhưng không được công ty khuyến cáo đeo khẩu trang theo chỉ đạo của Chính phủ
Một đoàn khách nước ngoài tới Đà Lạt theo tour ngày 18/3 nhưng không được công ty khuyến cáo đeo khẩu trang theo chỉ đạo của Chính phủ

 

4 hành khách Việt Nam bay từ Malaysia và Thái Lan về sân bay Liên Khương được kiểm tra dịch tễ trước khi được đưa đi cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tại xã Ninh Gia chiều 18/3
4 hành khách Việt Nam bay từ Malaysia và Thái Lan về sân bay Liên Khương được kiểm tra dịch tễ trước khi được đưa đi cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tại xã Ninh Gia chiều 18/3

 

Người dân và tiểu thương đi chợ đã chú ý đeo khẩu trang, phòng tránh lây nhiễm trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
Người dân và tiểu thương đi chợ đã chú ý đeo khẩu trang, phòng tránh lây nhiễm trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
CHÍNH THÀNH