Chỉnh trang đô thị trong cao điểm chống dịch COVID-19

06:04, 28/04/2020

Tranh thủ thời gian cách ly và giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị chức năng trên địa bàn TP Đà Lạt đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án làm vỉa hè, thay đường cáp điện, nâng cấp đường, làm đẹp thành phố.

Tranh thủ thời gian cách ly và giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị chức năng trên địa bàn TP Đà Lạt đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án làm vỉa hè, thay đường cáp điện, nâng cấp đường, làm đẹp thành phố.
 
Công nhân Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chăm sóc Công viên hoa Trần Hưng Đạo sáng 27/4.
Công nhân Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt chăm sóc Công viên hoa Trần Hưng Đạo sáng 27/4.
 
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như Công điện của UBND tỉnh Lâm Đồng về cách ly và giãn cách xã hội, hàng quán, cơ sở kinh doanh dừng hoạt động (trừ các mặt hàng thiết yếu)... Đường sá Đà Lạt trở lên vắng vẻ, các phương tiện lưu thông thưa thớt hơn ngày thường nhiều lần. Do đó, việc thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn  có một số thuận lợi nhất định.
 
Công nhân thực hiện dự án thay cáp ngầm dưới vỉa hè dọc đường Trần Quốc Toản (hồ Xuân Hương) tới ngã 3 đường Yersin - Phạm Hồng Thái trong những ngày giãn cách xã hội.
Công nhân thực hiện dự án thay cáp ngầm dưới vỉa hè dọc đường Trần Quốc Toản (hồ Xuân Hương) tới ngã 3 đường Yersin - Phạm Hồng Thái trong những ngày giãn cách xã hội.
 
Như đơn vị thi công nâng cấp đường Phạm Hồng Thái (Phường 10, TP Đà Lạt) từ tháng 2 tới nay đang tất bật thực hiện các hạng mục hoàn thiện công trình. Trước đó, ngày thường lượng xe lưu thông từ  hướng đường đèo Mimosa, Hùng Vương vào đường Phạm Hồng Thái ra Yersin, Trần Quốc Toản khá đông đúc. Tuy nhiên, khi có các Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ, lượng xe đi vào cung đường trên thưa thớt hơn hẳn. Phía đơn vị thi công vì vậy đỡ vất vả phân luồng giao thông, tiến độ đào mương, chở đất mặt đi nơi khác nhanh hơn.
 
Tương tự, dự án nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật quanh hồ Xuân Hương gồm thay mới vỉa hè, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước…đoạn từ nút giao thông Trần Nhân Tông - Trần Quốc Toản tới Ngã 3 Đinh Tiên Hoàng giao Trần Quốc Toản khởi công tháng 12/2019. Tới thời điểm này, Trung tâm Phát triển hạ tầng TP Đà Lạt (chủ đầu tư dự án) cho hay đơn vị thi công đang thực hiện tốt tiến độ dự án, nhiều khả năng sẽ hoàn thành dự án trước 1 tới 2 tháng.
 
Lát đá làm mới vỉa hè, điện chiếu sáng... quanh hồ Xuân Hương chiều 26/4, đoạn từ Vườn hoa thành phố tới ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản. Chủ đầu tư dự án cho hay, tiến độ hoàn thành công trình sẽ xong trước nhiều ngày so với dự kiến.
Lát đá làm mới vỉa hè, điện chiếu sáng... quanh hồ Xuân Hương chiều 26/4, đoạn từ Vườn hoa thành phố tới ngã 3 Đinh Tiên Hoàng - Trần Quốc Toản. Chủ đầu tư dự án cho hay, tiến độ hoàn thành công trình sẽ xong trước nhiều ngày so với dự kiến.
 
Ngoài ra, trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt… cũng tranh thủ cắt tỉa cỏ, chăm sóc hoa, cây cảnh đường phố, công viên, vệ sinh lòng hồ cũng như trồng mới nhiều loại hoa. Các đơn vị phường, xã TP Đà Lạt  tổ chức ra quân xử lý biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, hàng rong… Nhờ đó, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP đã trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Hiện trên địa bàn TP Đà Lạt có gần 40 công trình, dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng từ đầu năm tới nay. Hầu hết các gói thầu đều hoàn thành tiến độ thi công đặt ra, trong đó có 70% các gói thầu vượt tiến độ so với dự kiến.
 
C.PHONG